Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/8

Tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 7,55 điểm hay giá xăng dầu được điều chỉnh tăng... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 20/8.

Điểm lại thông tin kinh tế

Điểm lại thông tin kinh tế

Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 20/8, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.590 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.361 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.819 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 26.100 VND/USD, giảm mạnh 82 đồng so với phiên 19/08.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 66 đồng ở chiều mua vào và 56 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.043 VND/USD và 26.163 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 20/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,30 - 1,00 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 3,00%; 1 tuần 3,55%; 2 tuần 5,60% và 1 tháng 7,03%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ tăng 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm; giao dịch tại: qua đêm 3,65%; 1 tuần 3,70%; 2 tuần 3,75%, 1 tháng 3,79%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở các kỳ hạn 3 năm và 15 năm trong khi giảm nhẹ ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên với mức: 3 năm 3,70%; 5 năm 4,25%; 7 năm 4,31%; 10 năm 4,45%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 63 ngày, 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều với mức 4,5%. Có 3.434,36 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 35 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở cả 3 kỳ hạn còn lại. Có 2.210,22 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, NHNN bơm ròng 1.224,14 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên hôm qua. Có 180.833,95 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua tiếp tục lình xình, lực bán áp đảo. Chốt phiên, VN-Index tăng nhẹ 7,55 điểm (+0,44%) lên mức 1.734,24 điểm; HNX-Index mất 1,43 điểm (-0,51%) còn 278,55 điểm; UPCoM-Index thêm 0,36 điểm (+0,28%) đạt 127,24 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 10.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 610 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường từ ngày 20/8. Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.833 đồng/lít (tăng 598 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); giá xăng E10 RON95-III 22.668 đồng/lít (tăng 549 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.543 đồng/lít (tăng 1.310 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.689 đồng/kg (tăng 933 đồng/kg). Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tin quốc tế

Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Kinh tế” nhằm trừng phạt những thực thể cho phép nền kinh tế Iran tiếp tục hoạt động, bao gồm các ngân hàng, công ty, sân bay, công ty bình phong, các điểm giao dịch tài chính, các cơ quan đăng ký vận tải biển và các quốc gia cung cấp cho Tehran “phao cứu sinh”. Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Washington đình chỉ các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran.

Trong những tháng gần đây, Bộ Tài chính Mỹ đã xây dựng nền tảng cho chiến dịch trên bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu độc lập ở Trung Quốc mua dầu Iran với giá chiết khấu, cũng như đối với các đội tàu của Iran, các công ty và các nhà giao dịch tài chính bình phong.

Cũng trong ngày 19/8, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) thông báo tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, kinh doanh và giao dịch tài chính với Iran.

Liên quan đến thị trường lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này tuần kết thúc ngày 15/8 ở mức 206 nghìn đơn, giảm xuống từ 212 nghìn đơn của tuần trước đó và thấp hơn mức 210 nghìn đơn theo dự báo. Số đơn bình quân 4 tuần gần nhất là 204 nghìn, cao hơn 4,25 nghìn so với 4 tuần liền trước.

Văn phòng Thống kê Úc (ABS) cho biết nước này giảm 15,8 nghìn người có việc làm trong tháng 7 sau khi tạo ra 80,2 nghìn việc làm mới ở tháng 6, trái với dự báo tiếp tục tăng thêm 11,7 nghìn. Đây là lần thứ 2 nước này ghi nhận việc làm giảm sút, cho thấy sự bấp bênh của thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc trong tháng vừa qua cũng tăng nhẹ lên 4,5%, trái với dự báo tiếp tục duy trì ở mức 4,4% của tháng 6. Con số trên cũng là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất của nước Úc trong vòng 5 năm trở lại đây, đồng thời cũng đã chạm đến mức mà Ngân hàng trung ương Úc (RBA) dự báo cho thời điểm kết thúc năm 2026.

P.L

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-208-186614-186614.html