Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, cấp ủy, chính quyền xã Pa Ủ đang tập trung đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Với phương châm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, phục vụ nhân dân, phường Trung Thành (Thái Nguyên) tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Qua đó từng bước hình thành nền hành chính minh bạch, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm tại cơ sở đến đẩy mạnh số hóa hồ sơ, vận hành dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Phú Thọ đang từng bước đưa cải cách hành chính (CCHC) đi vào chiều sâu, lấy dữ liệu số và công nghệ số làm nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Thời gian qua, xã Tuy Đức tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và gần dân hơn.
Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại xã Hóa Quỳ, tinh thần đổi mới, phục vụ ngày càng được thể hiện rõ trong cách chính quyền cơ sở tổ chức công việc, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo hướng gần dân, sát dân hơn.
Từ thay đổi cách phục vụ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đến mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh, xã Vĩnh Hảo đang từng bước đưa cải cách hành chính (CCHC) đến gần người dân hơn.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở xã Trường Phú tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…
Xác định cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, xã Yên Kỳ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trong tình hình mới.