Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sự bứt phá của nhóm ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và STEM với điểm chuẩn tăng mạnh, nhiều ngành vươn lên nhóm dẫn đầu. Cùng với đó, quân đội và sư phạm tiếp tục nằm trong nhóm ngành hút thí sinh.
Điểm chuẩn đại học năm 2026 phần nào cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong lựa chọn ngành học của thí sinh.
Mùa tuyển sinh 2026, nhiều ngành học có điểm chuẩn trên 28,5. Với mức điểm này, nếu không có điểm cộng, thí sinh đạt trung bình 9,8 điểm/môn vẫn có thể không trúng tuyển.
Tính đến cuối ngày 11/8, hầu hết các đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.
Điểm chuẩn chuyên ngành Báo chí năm 2026 giảm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sức hút của chuyên ngành này đang giảm. Báo PNVN đã có trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xoay quanh nội dung này.
Vừa qua, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Đáng chú ý, điểm chuẩn nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật tăng so với năm 2025; trong đó, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có mức điểm cao nhất, đạt 27,39 điểm.
Ngay trong những đợt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, hàng loạt ngành đào tạo công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và thiết kế vi mạch đã thiết lập mức điểm tuyển sinh rất cao. Có ngành đạt mức tương đương điểm tuyệt đối 30/30, khiến thí sinh đạt trung bình 9,5 điểm/môn vẫn có nguy cơ trượt nguyện vọng 1.
Điểm chuẩn đại học năm 2026 đang có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) và một số ngành kỹ thuật - công nghệ giữ mức điểm cao, nhiều ngành khoa học xã hội, báo chí - truyền thông lại giảm đáng kể so với những năm trước.
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Khối ngành Công nghệ duy trì sức hút khi điểm chuẩn lập đỉnh tuyệt đối, trong khi đó, ngành Báo chí có xu hướng giảm mạnh.
Các ngành Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch, Máy tính, Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn năm 2026 rất cao, thậm chí có trường đạt mức tuyệt đối 30/30.
Điểm chuẩn đại học năm 2026 ghi nhận nhiều biến động ở các ngành “hot”. Nhóm kinh tế phân hóa với mức tăng, giảm trái chiều, công nghệ tiếp tục cạnh tranh cao, y dược tăng ở nhiều ngành, trong khi điểm chuẩn một số chuyên ngành báo chí giảm mạnh so với năm 2025.
Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, khối ngành công nghệ ghi nhận một làn sóng đăng ký áp đảo, đẩy điểm chuẩn lên mức cao kỷ lục. Chuyên gia lý giải, nguyên nhân là do sức hút của chính sách học bổng.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 cao nhất 29,54 điểm thuộc Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; 30/68 chương trình có điểm chuẩn trên 27 điểm.
Hàng trăm trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026, đã phác họa khá rõ xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh. Ngành STEM tăng sức hút; sư phạm giữ vị thế đặc biệt; kinh tế, tài chính, kiểm toán và khoa học sức khỏe duy trì sức cạnh tranh cao. Trong khi đó, một số ngành khoa học xã hội, ngôn ngữ và báo chí có dấu hiệu hạ nhiệt.
Điểm chuẩn năm 2026 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM tiếp tục ở mức cao đối với nhóm ngành công nghệ. Theo thông báo của trường, sáu ngành, chương trình có điểm chuẩn trên 27 (theo thang 30); nếu quy chiếu đơn giản, thí sinh phải đạt bình quân hơn 9 điểm mỗi môn mới chạm tới ngưỡng này.
Điểm chuẩn 2026 tại hai trường về Giao thông Vận tải cho thấy ngành Logistics, kỹ thuật và công nghệ tiếp tục hút thí sinh; nhiều ngành đào tạo gắn với giao thông, vận tải và đường sắt có điểm chuẩn tăng so với năm trước.
Chiều 9/8, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2026 theo các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 vào 70 chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển.