Quy chế tuyển sinh năm 2021 cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần bằng phương thức trực tuyến sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nhiều ý kiến cho rằng, thí sinh cần cân nhắc cẩn thận khi điều chỉnh nguyện vọng.
Hôm qua, Bộ GD&ĐT họp trực tuyến với các cơ sở giáo dục ĐH để thống nhất phương án tuyển sinh đối với thí sinh không thể tham dự hai đợt của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Các trường ĐH tốp đầu, ĐH khối an ninh-quốc phòng đã đồng ý xét tuyển những thí sinh này nếu có nguyện vọng đăng ký trước đó phù hợp.
Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh, năm nay ngoài việc điểm một số môn thi cao hơn 2020, thì các trường ĐH cũng dành lượng tương đối chỉ tiêu cho các phương thức khác như xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hóa quốc tế… nên tỷ lệ xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm mức nhất định.
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các thí sinh và gia đình đang 'cân não' với việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thu Thủy có một vài chia sẻ về khả năng điểm xét tuyển năm nay.
Căn cứ điểm thi, việc các trường xét tuyển bằng nhiều phương thức, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, dự đoán điểm chuẩn có thể nhỉnh hơn các năm trước.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) nhận định, điểm xét tuyển đầu vào sẽ nhích lên so với 2020.