Dịch sốt xuất huyết có thể tăng mạnh tại TP.HCM
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát đi cảnh báo nguy cơ bùng phát sớm dịch sốt xuất huyết, với số ca mắc liên tục tăng trong những tuần đầu năm 2025; vượt mức trung bình 3 năm trước.
Theo thống kê của HCDC, tính đến tuần thứ 7 của năm 2025, Thành phố đã ghi nhận 3.431 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 125,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 49,3% so với mức trung bình giai đoạn 2022-2024.
Dự báo, dịch sốt xuất huyết năm nay tại TP.HCM có thể xuất hiện sớm hơn 2024, đòi hỏi các biện pháp phòng chống quyết liệt.
Trước diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ngoài các hoạt động giám sát, điều tra và xử lý ca bệnh, Sở yêu cầu các cơ sở y tế địa phương tăng cường kiểm soát các điểm nguy cơ cao, xử lý triệt để để hạn chế sự phát triển của muỗi truyền bệnh.
Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh, kêu gọi người dân chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước nhằm hạn chế nơi muỗi sinh sản. Lực lượng cộng tác viên y tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng dịch, hỗ trợ giám sát và tuyên truyền.
Sở Y tế cũng đề xuất UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức không tuân thủ hướng dẫn phòng dịch theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống sốt xuất huyết.
Theo hướng dẫn mới nhất của Viện Pasteur TP.HCM, từ tháng 3/2025, Thành phố sẽ triển khai chiến dịch diệt lăng quăng trên diện rộng, kết hợp với xử lý môi trường để loại bỏ ổ lăng quăng tại các khu vực có nguy cơ cao. Việc phun hóa chất sẽ được thực hiện có kiểm soát tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch.
Cùng với đó, công tác giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch và tập huấn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế sẽ được tăng cường. HCDC kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, thường xuyên vệ sinh môi trường sống và sử dụng biện pháp chống muỗi đốt. Người dân cũng có thể phản ánh các điểm nguy cơ qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" để được xử lý kịp thời.
Năm 2024, TP.HCM ghi nhận 16.342 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, giảm 14,6% so với năm 2023. Tuy nhiên, khoảng 10 tuần cuối năm, số ca mắc có xu hướng tăng và giảm chậm. Các khu vực có tỷ lệ mắc cao gồm quận 1, quận 7 và TP. Thủ Đức. Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết được ghi nhận tại huyện Hóc Môn và Bình Chánh.
Trước nguy cơ bùng phát dịch sớm, chính quyền và người dân TP.HCM đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/dich-sot-xuat-huyet-co-the-tang-manh-tai-tp-hcm-316368.html