Ý dẫn đầu thế giới về số lượng di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Điều này phản ánh bề dày lịch sử và mô hình gìn giữ văn hóa dựa trên sức mạnh cộng đồng của quốc gia này.
Từ những cố đô đặt nền móng cho nhà nước Nhật Bản, các bãi biển từng chứng kiến cuộc đổ bộ Normandy, vùng đất linh thiêng gắn với sự ra đời của Phật giáo cho tới trung tâm sản xuất gốm sứ nổi tiếng hàng nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, những di sản văn hóa mới được UNESCO ghi danh tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan đã mở rộng hơn nữa bức tranh ký ức của nhân loại.
Trong kỳ họp thường niên tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày 27/7, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã chính thức công nhận thêm 25 địa danh mới vào Danh sách Di sản Thế giới.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào Danh sách Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan (Hàn Quốc).
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 27/7, 10 nhà hát lịch sử tại miền Trung Italy đã chính thức được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới trong kỳ họp thứ 48 diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), qua đó nâng tổng số di sản thế giới của Italy lên 62, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng danh hiệu này.
UNESCO đã công nhận trung tâm thành phố cảng Gdynia bên bờ biển Baltic của Ba Lan là Di sản Thế giới, đánh giá đây là một trong những khu đô thị hiện đại được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu.