Đến lúc tính lại nơi tránh trú an toàn cho tàu thuyền vùng biển Cửa Nhượng?
Điểm tránh trú bão tự phát ở thôn Hải Bắc (nằm dọc tuyến kè biển của xã Cẩm Nhượng cũ) hiện không nằm trong quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh nhưng lại trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất cho tàu thuyền của ngư dân địa phương suốt nhiều năm qua.
Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Thiên Cầm có hai khu neo đậu tránh trú bão: khu vực cảng cá Cửa Nhượng (thuộc thôn Hải Bắc) và khu neo đậu tránh trú bão dọc tuyến đê Phúc Long Nhượng (thuộc thôn Liên Thành). Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, mỗi khi bão lớn đổ bộ, 2 khu vực này gần như không phát huy hiệu quả, trong khi đó, nơi tránh trú bão tự phát ở thôn Hải Bắc (nằm dọc tuyến kè biển của xã Cẩm Nhượng cũ – PV) - dù không nằm trong quy hoạch của tỉnh nhưng lại trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất cho tàu thuyền của ngư dân địa phương suốt nhiều năm qua.



Nơi neo đậu tránh trú bão ở thôn Hải Bắc phát huy công năng hiệu quả mỗi khi bão lớn đổ bộ.
Ngư dân Nguyễn Tâm Chương ở thôn Hải Bắc chia sẻ: “Với những cơn bão cấp 10 trở lên, tàu thuyền neo đậu ở cả hai khu vực được quy hoạch đều gặp nguy hiểm. Gió lớn khiến tàu thuyền bị va đập vào bờ, nhiều chiếc bị sóng đánh chìm hoặc hư hỏng nặng. Ngư dân chúng tôi buộc phải tìm nơi khác an toàn hơn để neo thuyền. Trong các cơn bão số 5 và số 10 vừa rồi, toàn bộ tàu thuyền đưa vào nơi tránh trú bão của thôn Hải Bắc đều an toàn, trong khi nhiều tàu đậu ngoài khu vực quy hoạch lại bị hư hại rất nặng”.
Được biết, nơi tránh trú bão của thôn Hải Bắc hình thành từ cách đây hàng chục năm. Khu vực này có tổng diện tích khoảng 7ha. Hai bên nơi tránh trú bão được che chắn bởi tuyến kè biển và hàng rào cây xanh, hệ thống nhà ở dân cư. Bởi vậy, khi mưa bão đổ bộ, tàu thuyền neo đậu khu vực này không phải chịu lực tác động trực tiếp của sóng biển nên rất an toàn.


Ngư dân neo đậu tàu thuyền tại nơi neo đậu tránh trú bão ở thôn Hải Bắc trong cơn bão số 10 vừa qua.
Với vị trí an toàn, từ nhiều năm nay, nơi tránh trú bão ở thôn Hải Bắc được ngư dân yên tâm “gửi gắm” tàu thuyền mỗi khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, thực tế phát sinh hiện nay là khu vực này không đảm bảo quy mô để tàu thuyền trú ẩn. Toàn xã Thiên Cầm hiện có hơn 300 tàu thuyền các loại, song, khu vực này chỉ đáp ứng neo đậu được khoảng 1/3.
“Gia đình tôi có 2 thuyền công suất trên 40CV. Trong đợt bão số 5 vừa qua, một thuyền kịp về nơi tránh trú bão ở thôn Hải Bắc nên an toàn; một thuyền về sau, không còn chỗ trú nên tôi neo ở phía ngoài cảng cá Cửa Nhượng và đã bị sóng biển đánh hư hỏng nặng. Nhiều năm nay, ngư dân chúng tôi đã kiến nghị các cấp, ngành quy hoạch và đầu tư mở rộng nơi tránh trú bão ở thôn Hải Bắc để có chỗ an toàn cho tàu thuyền trú ẩn mỗi khi mưa bão về” – ngư dân Trần Hữu Lượng ở thôn Hải Bắc cho hay.


Tàu thuyền bị bão số 10 đánh chìm, hư hỏng nặng khi trú ẩn tại khu neo đậu tránh trú bão thôn Liên Thành.
Qua 2 cơn bão (bão số 5 và bão số 10) chịu thiệt nặng nề với hàng chục tàu thuyền bị đánh chìm, hư hỏng nặng, mới đây, ngày 6/10, UBND xã Thiên Cầm đã có tờ trình gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh và Sở NN&MT đề xuất hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để nâng cấp, cải tạo nơi tránh trú bão cho tàu thuyền ở thôn Hải Bắc. Theo đó, chính quyền địa phương đề xuất các hạng mục: nạo vét sâu, chặt cây phát quang để có thêm nhiều diện tích cho tàu thuyền neo đậu; mở rộng hệ thống cống tiêu thoát nước để tàu thuyền công suất lớn có thể vào neo đậu...
Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Thực tế đã cho thấy, khu vực neo đậu trong quy hoạch không đáp ứng được yêu cầu an toàn trong mùa mưa bão còn nơi tránh trú bão ở thôn Hải Bắc lại phát huy công năng hết sức hiệu quả. Chính quyền địa phương đã đề xuất kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư, mở rộng, nâng cấp khu vực này thành khu neo đậu chính thức; đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn và các xã lân cận. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho tài sản của bà con ngư dân mà còn giúp giảm thiểu thiệt hại, tránh lãng phí trong công tác hỗ trợ sau thiên tai”.

Ngư dân xã Thiên Cầm mong muốn các cấp, các ngành đầu tư mở rộng nơi tránh trú bão ở thôn Hải Bắc để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi bão lớn đổ bộ vùng biển Cửa Nhượng.
Trước tình trạng mưa bão xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn, việc quy hoạch và mở rộng nơi neo đậu tránh trú bão cho ngư dân vùng biển Cửa Nhượng là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thiết nghĩ, chính quyền các cấp cần nhanh chóng vào cuộc, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và có giải pháp kịp thời, bền vững để đảm bảo an toàn neo đậu tàu thuyền khi bão lớn đổ bộ vùng biển Cửa Nhượng.