Đề xuất mới dành cho I-ran
Nhóm “5+1” gồm 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp) và Đức đã nhất trí một bản đề xuất mới nhằm thuyết phục I-ran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi...
Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.chuyenthoisu.34109.qdnd
Tin mới
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine bất cứ lúc nào, nhưng cho rằng những điều kiện mà Kiev đưa ra hiện nay là không thực tế.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã bộc lộ những rủi ro khi các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông phụ thuộc vào một điểm nghẽn duy nhất cho những hoạt động xuất khẩu dầu khí.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/6 thông báo chính phủ nước này sẽ từng bước chuyển từ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang hệ thống phục vụ quân sự tự nguyện, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang để đáp ứng các yêu cầu an ninh trong giai đoạn mới.
Ngày 24/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí thuộc Hạm đội Baltic của Liên bang Nga gần St. Petersburg.
Chính quyền Đông Libya đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Sudan, Eritrea, Ethiopia và Somalia trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về quản lý di cư, an ninh biên giới và bất ổn khu vực.
Ngày 23/6, Triều Tiên đã đưa vào biên chế một tàu khu trục mới, có lượng giãn nước 5.000 tấn, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Hải quân.
Bộ Quốc phòng Đức quyết định dừng chương trình tàu hộ vệ F126 trị giá 10 tỷ euro do chậm tiến độ và rủi ro đội vốn. Berlin sẽ thay thế bằng 8 tàu MEKO A-200 để đảm bảo năng lực chống ngầm cho NATO.
Kế hoạch cải cách Luật Hoàng gia của Nhật Bản sắp được thông qua, nhưng vấn đề nữ giới kế vị tiếp tục bị gác lại giữa nhiều tranh cãi.








