Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh

Một doanh nghiệp đóng góp thuế năm 2025 là 100 tỷ đồng, nếu năm sau đóng góp 150 tỷ thì sẽ được giảm thuế trong số 50 tỷ đồng. Có hỗ trợ doanh nghiệp thì mới có việc làm, lao động có tiền mới tiêu dùng, TS Võ Trí Thành đề xuất.

Tăng tiêu dùng nội địa

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới, mức từ 10-50%. Trong đó, hàng hóa từ Việt Nam chịu mức thuế trong nhóm cao nhất, lên tới 46%.

Dù chính sách thuế đối ứng sau đó được tạm hoãn 90 ngày nhưng vẫn đặt ra nhiều thách thức. Vấn đề cấp bách hiện nay là làm sao để củng cố căn bản thị trường trong nước, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và tăng cường sức chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Chia sẻ tại tọa đàm “Giải pháp củng cố và phát triển thị trường trong nước” ngày 25/4, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: Trong năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8%, với ba lĩnh vực chính đóng góp là tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và đầu tư công.

Trong đó, tiêu dùng nội địa sẽ chiếm 60-65% tùy từng năm.

Chuyên gia đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh. Ảnh: NDT

Chuyên gia đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh. Ảnh: NDT

Theo ông Tuấn, để đạt tốc độ tăng 12%, mức tiêu dùng trung bình của người dân và doanh nghiệp cần tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước, một thách thức lớn trong bối cảnh thu nhập tăng chưa tương ứng.

“Năm 2024, tổng mức tăng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%. Để đạt mục tiêu 12%, mỗi người dân và doanh nghiệp phải chi tiêu gấp rưỡi so với năm ngoái”, ông Tuấn nói.

Kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững... là những giải pháp ông Tuấn đưa ra để tránh phụ thuộc vào một vài thị trường lớn, hay các thị trường truyền thống có rủi ro về thuế.

Trong đó, ông nhấn mạnh cần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước bằng các chính sách tài chính ưu đãi. Ông Tuấn đề xuất cơ quan quản lý triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu và có tỷ lệ nội địa hóa cao.

PGS.TS. Trần Đình Thiên thì cho rằng, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump buộc Việt Nam phải xem lại mô hình phát triển, trong đó yếu tố cốt lõi là thị trường trong nước.

Dữ liệu cho thấy trong cấu trúc GDP, khu vực tư nhân chiếm 51% còn khu vực FDI chiếm 20-22%. Tuy nhiên, xuất khẩu của khu vực trong nước chỉ chiếm 25-27%, trong đó khu vực FDI lại chiếm hơn 70%. Do đó, tương lai của khu vực doanh nghiệp trong nước là thị trường nội địa.

Tuy nhiên, cấu trúc thị trường gặp nhiều điểm nghẽn, tính lưu thông thị trường rất chậm. Do đó, theo ông Thiên, cần phân tích tác động của chính sách thuế quan Mỹ ảnh hưởng đến thị trường nội địa Việt Nam ra sao, đây là vấn đề cơ bản để đi tìm giải pháp chiến lược.

Ông Thiên đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, giải pháp “bơm” tiền để thúc đẩy đầu tư, tăng dòng chảy của tiền... là những cách cơ bản, khơi thông được thị trường lớn về tài chính, vốn.

Có hỗ trợ doanh nghiệp thì mới có việc làm

Một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đưa ra là giảm thuế cho doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh.

Ông Thành ví dụ, một doanh nghiệp đóng góp thuế năm 2025 là 100 tỷ đồng, nếu năm sau đóng góp 150 tỷ thì sẽ được giảm thuế trong số 50 tỷ đồng. Có hỗ trợ doanh nghiệp thì mới có việc làm, lao động có tiền mới tiêu dùng.

Đặc biệt, theo ông Thành, cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó duy trì lạm phát ở mức tương đối thấp. Nếu lạm phát tăng nhanh hơn mức thu nhập danh nghĩa thì rất khó tăng tiêu dùng.

Trong khi đó, GS. TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) nhận xét, Việt Nam là nước có 100 triệu dân, một thị trường hấp dẫn không chỉ với doanh nghiệp trong nước mà còn với doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Mại khuyến nghị cần đổi mới thể chế, luật pháp, chính sách liên quan đến thị trường. Các doanh nghiệp cũng cần thay đổi chiến lược kinh doanh với tầm nhìn trung và dài hạn dựa trên nghiên cứu thị trường và dự báo biến động thị trường. Doanh nghiệp cần có chiến lược hình ảnh và thương hiệu, hiện có rất ít thương hiệu mạnh...

Ngoài ra, khuyến khích doanh nghiệp trong nước liên kết theo chuỗi, tham gia chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, như vậy sẽ hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh.

Nguyễn Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/de-xuat-giam-thue-cho-doanh-nghiep-theo-ket-qua-kinh-doanh-2395040.html