Để quy hoạch là động lực, là đòn bẩy phát triển
Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2025 là: 'Nhanh nhạy, năng động, đổi mới, đột phá, tăng tốc, phát triển', tỉnh Lâm Đồng ưu tiên khai thông các điểm nghẽn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hạn chế tối đa các lực cản ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương...
Trong các nội dung triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái nhấn mạnh: Quy hoạch là động lực, là đòn bẩy cho sự phát triển! Phải tạo được phương thức làm việc để quy hoạch không có sự chồng chéo sẽ bảo đảm được các mục tiêu phát triển!
Năm 2024, Lâm Đồng có 8/18 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Một trong những nguyên nhân quan trọng được xác định là quy hoạch thiếu đồng bộ; chồng chéo, mâu thuẫn giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, của Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản và việc lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án đầu tư công... khiến cho công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng, chưa khơi thông được nguồn lực...
Trong năm 2024, Lâm Đồng đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng gắn với Quy hoạch vùng Tây Nguyên và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; tiến hành rà soát các nội dung còn bất cập giữa Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia với Quy hoạch tỉnh và các Quy hoạch khác. Đồng thời, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến 2045 hiện đang thực hiện rà soát, hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Đến nay, đã có 7 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt, 100% đô thị được phê duyệt quy hoạch chung đô thị, 85% đô thị có quy hoạch phân khu xây dựng, 21% xã có quy hoạch chung xây dựng xã. Tỉnh cũng tập trung rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chồng chéo trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác; tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh...
Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngày 22/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái nhận định: Lâm Đồng bước vào năm 2025 có những tín hiệu tốt, đã có định hướng khắc phục được sự chồng chéo trong quy hoạch, các nhà đầu tư đang quay lại tạo nên khí thế mới... Nhưng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảnh báo: Muốn đạt được mục tiêu thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải có sự thống nhất, phải có sự đồng thuận. Các địa phương phải trả lời được câu hỏi, cần cái gì, cần đầu tư vào cái gì, đầu tư công cái gì? Với các sở, ngành cũng vậy? Mỗi lãnh đạo sở, ngành phải là một tư lệnh ngành; mỗi lãnh đạo địa phương phải là một lãnh đạo quân khu. Phải lấy quy hoạch là công cụ làm đòn bẩy kinh tế!
Trong năm 2025, Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch: tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng gắn với Quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch ngành, quốc gia một cách có hiệu quả, để quy hoạch đi vào đời sống một cách thực chất. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh; tập trung xử lý việc chồng chéo các quy hoạch; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản. Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, để quy hoạch thật sự là động lực phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư; trong đó, tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch trọng điểm như: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045; điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, quy hoạch chung đô thị Đức Trọng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái yêu cầu các địa phương, các sở, ngành cần phải khắc phục, xử lý ngay những vấn đề liên quan đến quy hoạch trong những tháng đầu của năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bản chất của quy hoạch là phải làm liên tục, không thể có một ngày, một tháng không được quy hoạch... Ví dụ, Quy hoạch phân khu 765 ha của Đà Lạt được đề xuất cách đây 13 năm, đến nay biết bao nhiêu thay đổi. Mặc dù hiện nay TP Đà Lạt, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn đã triển khai xong nhiệm vụ, có thể phê duyệt được trong tháng 1, tháng 2; nhưng, để bắt kịp các quy định hiện hành thì phải điều chỉnh về quy hoạch… Vì vậy, Sở Xây dựng và các sở, ngành sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành để hướng dẫn địa phương trong quá trình lập quy hoạch...
Năm 2024, Lâm Đồng làm được rất nhiều nội dung trong công tác quy hoạch, đặc biệt là đã thống nhất được nguyên tắc làm quy hoạch. Chúng ta đã nhận diện được các quy hoạch chồng chéo, các mâu thuẫn quy hoạch… Chúng ta đã làm được việc quy hoạch lâm nghiệp và cụ thể hóa quy hoạch thành phố. Không có sự chồng chéo sẽ đảm bảo được các mục tiêu phát triển! Dù trong quy hoạch đều có quy trình lựa chọn các nhà tư vấn, rồi lựa chọn triển khai ký hợp đồng, triển khai nghiệm thu và lấy ý kiến của Nhân dân… cần có thời gian nhất định; nhưng, tỉnh Lâm Đồng chúng ta đã đạt được cột mốc là thống nhất giải quyết các mâu thuẫn trong quy hoạch và về cơ bản một số quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đã được thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng xác định: Thực tế cho thấy, các quy định sẽ có sự thay đổi, yêu cầu chúng ta lại tiếp tục phải cập nhật, lại tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật. Nếu chờ cho đến khi quy định mới có hiệu lực mới bắt đầu, thì lại mất 10 tháng, 12 tháng - tức là cả một năm nữa để tuyển chọn nhà tư vấn thực thi các nhiệm vụ, thì lại thêm 1 năm nữa không có quy hoạch chung, 1 năm nữa không kêu gọi đầu tư được... Nhưng, chúng ta đang có thời cơ để thay đổi, sự thay đổi sẽ tạo ra động lực phát triển. Vì vậy, hãy làm theo phương thức là mỗi người trên vị trí của mình đều quyết tâm, quyết tâm để chúng ta tháo gỡ, quyết tâm để không để khoảng trống về quy định…