Để nông nghiệp là 'mỏ vàng' phát triển kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi đối thoại với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Đây là cuộc đối thoại lần thứ 3 với nông dân sau lần đầu tiên ở Hải Dương tháng 4-2018 và lần thứ hai ở thành phố Cần Thơ tháng 12-2019 nhằm giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người nông dân, qua đó tìm ra các giải pháp giúp Chính phủ hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở khu vực này.

Hơn 1.400 câu hỏi của nông dân cả nước, trong đó có nhiều câu hỏi của nông dân miền Trung-Tây Nguyên gửi tới cuộc đối thoại. Các câu hỏi được những người nông dân trực tiếp đặt ra cho Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành tập trung về các vấn đề, như: Tiêu thụ nông sản; phát triển thị trường, vấn đề vốn; đất đai; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; biến đổi khí hậu, bảo đảm nông thôn văn minh, hiện đại…

Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm sức lao động. Ảnh minh họa/vinanet.vn

Tại buổi đối thoại, nhiều nội dung đã được Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nông nghiệp nông thôn Việt Nam luôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế nước ta mọi thời kỳ. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, cho dù coi nông nghiệp luôn là “mỏ vàng” nhưng nếu không biết khai thác, quản lý thì cũng sẽ cạn kiệt và kém hiệu quả. Do đó, mỗi cá nhân, gia đình, đoàn thể, địa phương phải có ý thức phát triển nông nghiệp gắn với các mục tiêu bảo vệ và phát huy hiệu quả, bền vững các tài nguyên đất, nước, tài nguyên rừng mà thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi địa phương, đặc biệt là bảo vệ môi trường sống cho người dân.

Hiện nay, khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển, cần ứng dụng nhiều hơn nữa cuộc Cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như áp dụng khoa học công nghệ để cho ra đời các giống mới có năng suất chất lượng cao hơn; hoặc sử dụng rô-bốt trong quy trình canh tác, từ chăm sóc đến khi thu hoạch đều tự động; hay sử dụng trí thông minh nhân tạo với quy trình chế biến, đóng gói, vận chuyển thành phẩm... Ngoài ra theo tôi, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối. Đồng thời, cần xây dựng quy hoạch theo vùng, sản xuất phù hợp với năng lực, điều kiện từng địa phương; quan tâm công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị, không để xảy ra tình trạng được mùa rớt giá, được giá mất mùa.

Để nông nghiệp là “mỏ vàng” góp phần phát triển kinh tế đất nước, tại đối thoại Thủ tướng cũng khẳng định, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở rộng các kênh để lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến từ người nông dân, từ các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời sẵn sàng dành mọi nguồn lực, điều kiện tốt nhất để bà con nông dân phát huy hết khả năng của mình, làm giàu cho bản thân cũng như xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HOÀNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/de-nong-nghiep-la-mo-vang-phat-trien-kinh-te-640235