Để người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế

Ngày 12/12 hằng năm là ngày Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân với nhiều hoạt động truyền thông nhằm hướng tới mọi người dân từ thành thị đến vùng cao đều được sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hệ thống khám - chữa bệnh, phục hồi chức năng đã đảm bảo để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công tác khám - chữa bệnh được các đơn vị y tế duy trì thường xuyên, duy trì chế độ cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân và thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, phục vụ người bệnh.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Hiệu quả của các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn thông qua thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Đề án 47, Đề án 930 đã góp phần nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng các dịch vụ khám - chữa bệnh tại các cơ sở y tế một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Những nỗ lực của ngành y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao, từng bước đưa Lào Cai trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao tiêu biểu của khu vực Tây Bắc.

Sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam… giúp các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện triển khai nhiều kỹ thuật vượt tuyến, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên. Hiện nay, các bệnh viện tuyến tỉnh đã triển khai cơ bản các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật theo phân tuyến, đạt từ 65 - 90% danh mục theo quy định của Bộ Y tế, tăng 136 kỹ thuật vượt tuyến. Các bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện được 964 kỹ thuật vượt tuyến.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, như hạ thân nhiệt chủ động ngoài cơ thể, thay huyết tương trong lọc máu liên tục, đặt catheter theo dõi áp lực nội sọ, tiêu huyết khối não thất cấp cứu, tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống trong bệnh lý loãng xương, điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính bằng laser nội mạch; xét nghiệm gen… Bệnh viện đang tiếp nhận chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trung ương một số gói kỹ thuật như phẫu thuật ung thư tuyến giáp qua đường miệng; phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng trong ung thư, ghép tạng.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng tích cực chuyển giao các kỹ thuật hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện như Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên trong công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật các chuyên ngành: Nhi khoa, sản phụ khoa, chẩn đoán hình ảnh… Bên cạnh đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh luân phiên cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn và ứng dụng y học từ xa trong chẩn đoán và điều trị. Mới đây, bác sỹ chuyên khoa II Vũ Văn Sơn, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi bóc tách khối u cho các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên thông qua hình thức trực tiếp hỗ trợ ca phẫu thuật bóc tách khối u, cắt bỏ tử cung hoàn toàn, bảo tồn buồng trứng cho người bệnh.

Bác sỹ Trần Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết: Việc tiếp nhận kỹ thuật mới trong khám, điều trị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đội ngũ y, bác sỹ nâng cao tay nghề, hạn chế biến chứng trong điều trị và đặc biệt là giúp bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí điều trị.

Bên cạnh phát triển hệ thống y tế công lập, ngành y tế cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ theo yêu cầu, xã hội hóa, liên kết công - tư. Điểm tiêm chủng vắc-xin dịch vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố được duy trì; các đơn vị y tế triển khai dịch vụ khám - chữa bệnh theo yêu cầu. Ngành y tế thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động của các đơn vị y tế tư nhân trên địa bàn.

Với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, ngành y tế đã xây dựng mạng lưới y tế chất lượng với nhiều bước tiến mới để mỗi đơn vị y tế ở các tuyến đều trở thành những địa chỉ tin cậy trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-nguoi-dan-thuan-loi-tiep-can-dich-vu-y-te-post377068.html