Để giới trẻ 'chạm' vào cải lương
Chuỗi chương trình 'Cải lương - Tinh hoa nghệ thuật Việt' vừa được ra mắt tại rạp Chuông Vàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bao gồm các show diễn cải lương đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm tái hiện những trường đoạn, khúc ca, làn điệu kinh điển. Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết, show diễn này sẽ giúp sân khấu sáng đèn hàng đêm và cũng là để nghệ thuật truyền thống tiếp tục chạm gần hơn tới người trẻ.

Không gian văn hóa Nam bộ, nơi sản sinh ra nghệ thuật đờn ca tài tử và Cải lương được sắp đặt trong show “Chạm”.
Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Phạm Bá Chỉnh cho biết, chương trình không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là cơ hội để du khách khám phá và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tâm hồn con người Việt Nam thông qua trình diễn nghệ thuật.
Trong đó, với chương trình nghệ thuật “Cải lương - Tinh hoa nghệ thuật Việt” chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm về văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng.
Còn với show “Chạm”, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian sắp đặt giới thiệu không gian văn hóa Việt Nam, được nghe những câu chuyện về nguồn cội nghệ thuật cải lương từ đó sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cải lương.
Đây không phải triển lãm hay phòng trưng bày mà là nơi để du khách chạm vào văn hóa Việt thông qua nghệ thuật sắp đặt. Đó sẽ là không gian đặc sệt Nam Bộ với sông nước, cây dừa, bông súng, nón lá - không gian sản sinh ra nghệ thuật đàn ca tài tử trong cải lương.
Và ở đó còn là phòng hóa trang và phục trang - nơi chuẩn bị cho các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, nơi tôn vinh những người nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn đã góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương…
“Chạm ở đây bao hàm ý nghĩa rộng, khán giả không chỉ được chạm vào các hiện vật mà qua đó Nhà hát muốn kể một câu chuyện về nguồn cội của nghệ thuật cải lương, kể những câu chuyện sau tấm màn nhung, chuyện đời, chuyện nghề của nghệ sĩ. Chuyện về những nghệ nhân làm đạo cụ, cảnh trí, phục vụ cho nghệ thuật sân khấu” - ông Chỉnh chia sẻ.
Nhà hát muốn kéo khán giả, nhất là người trẻ nên đã bố trí các điểm check in rất đẹp. Đến đây không chỉ được chạm vào nguồn cội, truyền thống mà qua những không gian này giúp các bạn hiểu và yêu thích nghệ thuật cải lương hơn.
Để bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao trải nghiệm du lịch, kéo khán giả đến các sân khấu truyền thống, các nhà hát tại Thủ đô đang không ngừng sáng tạo, trình làng nhiều tác phẩm đặc sắc, đây chính là những bước chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với nhu cầu của công chúng trẻ.
Trước đó, tại không gian Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, vở cải lương “Cành khế ngọt” do Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng với du khách khi được dàn dựng theo định dạng mới: ca nhạc kịch cải lương đương đại. Ngoài ra, tác phẩm còn được NSND Trọng Đài đưa vào 8 ca khúc sáng tác mới dựa trên những âm hưởng truyền thống dân gian như vè, đồng dao, dân ca Bắc Bộ…
Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng từng tổ chức suất diễn cố định hàng tuần tại rạp Hồng Hà; Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Chèo Hà Nội mở sân khấu nhỏ tại rạp Kim Mã và Nguyễn Đình Chiểu; sân khấu Gạch tại công viên Thống Nhất, từng là điểm hẹn văn hóa, là ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội từ những năm 1980-1990, được Nhà hát Tuổi trẻ phục dựng lại...
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/de-gioi-tre-cham-vao-cai-luong-10301094.html