Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 28/6, tại huyện Lục Ngạn diễn ra buổi tọa đàm hữu nghị giữa lãnh đạo huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) với Đoàn công tác huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn và đồng chí Vu Dương, Bí thư Huyện ủy Hà Khẩu đồng chủ trì.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Việt Oanh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác huyện Hà Khẩu đến thăm và làm việc tại địa phương. Đồng thời thông tin đến các thành viên trong Đoàn những nét khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Lục Ngạn.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh tặng quà lưu niệm đồng chí Vu Dương.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh tặng quà lưu niệm đồng chí Vu Dương.

Theo đó, huyện có nhiều nét tương đồng cũng như có mối quan hệ giao lưu kinh tế lâu năm với huyện Hà Khẩu. Xuất khẩu vải thiều Lục Ngạn qua huyện Hà Khẩu chiếm 50%.

Trong quy hoạch, Lục Ngạn được định hướng phát triển nông nghiệp xanh, đây là trung tâm cây ăn quả của cả nước, trong đó vải thiều là chủ lực. Diện tích cây ăn quả khoảng 30 nghìn ha. Ngoài vải thiều, Lục Ngạn còn có diện tích lớn cam, bưởi, nhãn, táo…

Cùng đó, diện tích rừng sản xuất khoảng 40 nghìn ha, địa phương phấn đấu hết năm 2024 được cấp chứng chỉ rừng quốc tế đạt 15 nghìn ha. Lục Ngạn còn có một số sản phẩm nghề truyền thống, đặc trưng đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, tiêu biểu là đặc sản mỳ gạo Chũ với sản lượng bình quân hằng năm khoảng 50 nghìn tấn, giá trị khoảng 1 nghìn tỷ đồng/năm.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Ngạn và huyện Hà Khẩu tham quan vườn vải thiều tại xã Hộ Đáp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Ngạn và huyện Hà Khẩu tham quan vườn vải thiều tại xã Hộ Đáp.

Những năm qua, huyện Lục Ngạn tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, trong số hơn 17 nghìn ha vải thiều có hơn 13 nghìn ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 500 ha theo tiêu chuẩn của châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Sản lượng bình quân đạt 100 đến 150 nghìn tấn/năm, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 50%. Nhiều thương nhân Trung Quốc có mối qua hệ hợp tác làm ăn lâu dài với thương nhân tại Lục Ngạn. Thu nhập từ kinh tế rừng, cây ăn quả của người dân Lục Ngạn đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng/năm.

Huyện đang tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến nông sản. Trong khi đó Trung Quốc là quốc gia rất phát triển công nghệ chế biến nông sản nên đây là điều kiện tốt để huyện Lục Ngạn có thể hợp tác phát triển lĩnh vực này.

Qua đây, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của huyện Hà Khẩu đối với công tác xuất khẩu vải thiều Lục Ngạn vào thị trường Trung Quốc thời gian qua. Đồng chí mong muốn phía Trung Quốc quan tâm tạo điều kiện để đưa vải thiều Lục Ngạn sớm được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đồng chí Vu Dương, Bí thư Huyện ủy Hà Khẩu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà huyện Lục Ngạn đạt được thời gian qua. Đồng chí cũng thông tin về tình hình KT-XH, những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thông qua chuyến công tác này, lãnh đạo huyện Hà Khẩu mong muốn hai địa phương tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại.

Đồng chí đề nghị địa phương phát huy tốt lợi thế hệ thống đường sắt liên vận giữa Hải Phòng - Bắc Giang với Côn Minh (Trung Quốc) - trung tâm kinh tế của tỉnh Vân Nam. Đồng thời, mở rộng kho bãi, hệ thống logicstic để đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều, các loại trái cây cũng như mặt hàng tiêu dùng khác sang Trung Quốc.

Huyện Hà Khẩu cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để quả vải của Lục Ngạn được xuất khẩu đến tay người tiêu dùng Trung Quốc thuận lợi nhất. Nhân dịp này, đồng chí Vu Dương trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Ngạn đến tham quan vùng đất Hà Khẩu cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo hai bên đã thống nhất giao cho cơ quan chuyên môn tiếp tục làm việc để thành lập tổ công tác nhằm cụ thể hóa nội dung trao đổi tại buổi tọa đàm, gặp mặt. Qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong phát triển KT-XH, giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.

Trước đó, Đoàn công tác huyện Hà Khẩu đã tham quan, khảo sát thực tế vườn vải thiều xuất khẩu tại xã Hộ Đáp.

Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhon-nhip-mua-vai-thieu/407426/day-manh-hop-tac-giua-huyen-luc-ngan-bac-giang-va-ha-khau-trung-quoc-.html