Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
HNN.VN - Sáng 18/7, Sở Y tế TP. Huế tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025. Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở y tế trên địa bàn.

Khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa
6 tháng đầu năm 2025, ngành y tế thành phố thực hiện hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của UBND thành phố. Cơ cấu tổ chức được tinh gọn, từ 10 phòng giảm xuống còn 8 phòng thuộc Sở và từ 133 Trạm Y tế xuống còn 40 Trạm Y tế xã, phường, đảm bảo đúng quy định, không để gián đoạn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Công tác khám chữa bệnh (KCB) tại y tế cơ sở được thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp được áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ, như: mở rộng mạng lưới KCB ngoài công lập, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong KCB, chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở KCB cấp dưới; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đổi mới phương thức đánh giá chất lượng, phân loại bệnh viện.
Từ nay đến cuối năm, ngành y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng; giám sát chặt chẽ diễn biến các dịch bệnh mới nổi, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và chuyên môn, đặc biệt là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong KCB, chăm sóc sức khỏe và quản trị thông minh.

Ngành Y tế TP. Huế thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong và ngoài thành phố
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó của ngành y tế trong bối cảnh có nhiều thay đổi từ việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời đề nghị Sở Y tế tập trung nâng cao chất lượng KCB ở tuyến y tế cơ sở, chú trọng phát huy vai trò “gần dân, sát dân” của trạm y tế phường, xã. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, coi đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng KCB; cần sớm hoàn thiện và mở rộng ứng dụng bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế liên thông giữa các tuyến, đảm bảo người dân được quản lý sức khỏe liên tục và hiệu quả…
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài cho rằng, ngành y tế cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra các kênh bán hàng trực tuyến, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là về hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và sử dụng dịch vụ y tế đúng cách. Công tác giám sát dịch tễ và phòng chống dịch bệnh cũng cần được đặt lên hàng đầu, nhất là trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… là rất lớn.
"Yêu cầu Trạm Y tế tuyến cơ sở cần chủ động giám sát, dự báo và kiểm tra các yếu tố nguy cơ dịch bệnh, từ đó kịp thời tổ chức truyền thông tại cộng đồng, giúp người dân nhận biết, phòng tránh và phối hợp xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Qua đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn", ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.