'Đau ví' vì trạm thu phí!
Đi trên đường BOT thì phải trả phí là đương nhiên mà Tư Gia Lai- Về lý là vậy, nhưng mỗi ngày đi làm phải trả từ 2- 4 lượt phí thì 'đau ví' thật Bề Tui ạ.

Trụ sở UBND xã Hra nằm cách trạm BOT trên Quốc lộ 19 chừng 200m.
- Ôi thế thì tốn một khoản nhiều đấy chứ! Chuyện ở đâu vậy Tư Gia Lai?
- Chuyện ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) đó Bề Tui. Sau khi sáp nhập 2 xã Đăk Ta Ley và Hra, trụ sở xã Hra mới nằm cách trạm BOT trên Quốc lộ 19 chừng 200m. Nghe thì gần, nhưng muốn vào cơ quan làm việc là phải “ghé trạm” trả phí. Xã này hiện có 19 cán bộ được điều động từ huyện Mang Yang cũ, cách 10–15 km, nên đa phần đi làm bằng ô-tô cá nhân. Mỗi ngày qua lại 2–4 lượt, vé 40.000 đồng/lượt, tính ra mỗi tháng tốn vài triệu đồng...
- Đúng là “đau ví” thiệt. Vậy địa phương có cách gì tháo gỡ chưa?
- UBND xã Hra đã có văn bản kiến nghị miễn phí qua trạm cho cán bộ, công chức. Phía Công ty BOT 36.71 cũng thừa nhận đề xuất này là chính đáng, nhưng họ không thể tự quyết vì thẩm quyền thuộc Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng). Công ty này cho biết, hiện xã có 271 ô-tô đăng ký tại địa phương đã được miễn, còn cán bộ từ nơi khác đến thì quy định chưa cho phép. Về phía Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã làm việc và báo cáo UBND tỉnh, thống nhất đề xuất miễn phí cho cán bộ là phù hợp với tình hình sau sắp xếp. Đồng thời, đề nghị xã Hra rà soát danh sách phương tiện, hoàn thiện hồ sơ gửi trước ngày 15-4 để trình lên cấp trên xem xét, quyết định.
- Bề Tui thiết nghĩ, các cấp cần sớm có hướng tháo gỡ, chứ cán bộ đi làm mà ngày nào cũng “ghé trạm trả tiền” thế này thì không “đau ví” sao được.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dau-vi-vi-tram-thu-phi-post339498.html











