VN-Index hồi phục về cuối phiên hôm nay (18/11), nối dài đà tăng 3 phiên liên tiếp. Dòng tiền vẫn thận trọng, thị trường phân hóa, tuy nhiên diễn biến đáng chú ý xuất hiện ở nhóm cổ phiếu thủy sản.
Kết thúc quý III/2025, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi nhiều doanh nghiệp báo lãi cao, thậm chí có công ty đạt mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Cổ phiếu DAT của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco) tiếp tục giảm sàn trong phiên sáng 26/9 về mức 11.600 đồng/cp trong tình trạng 'trắng bên mua', đánh dấu phiên 'xanh lơ' thứ 4 liên tiếp.
Từng ghi dấu ấn với những cú bứt phá ngoạn mục, Tập đoàn Sao Mai đang bước vào giai đoạn chuyển mình với chiến lược tái cấu trúc, củng cố nội lực và mở rộng tầm nhìn phát triển.
Cổ phiếu của Trisedco bất ngờ có chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp, thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tuy nhiên, với lịch sử thanh khoản thấp, nhà đầu tư cũng lo ngại nếu cổ phiếu đảo chiều, thanh khoản có thể suy giảm mạnh, dẫn tới việc bán ra gặp khó khăn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có văn bản gửi CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã chứng khoán: DAT), yêu cầu doanh nghiệp giải trình việc cổ phiếu liên tục tăng trần 5 phiên từ ngày 8 đến 12/9/2025.
Lực cầu cải thiện và lan tỏa ra các nhóm ngành, đã giúp VN-Index tăng tốt hơn trong phiên chiều, vượt qua mốc 1.680 điểm.
Phiên đầu tuần 15/9, cổ phiếu DAT của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco) tiếp tục tăng trần phiên thứ 6, lên mức 11.100 đồng/cp, trong tình trạng 'trắng bên bán'. Đây cũng là mã nằm trong top tăng giá của thị trường.
Ông Đoàn Hữu Nguyên vừa được bầu giữ vị trí Tổng Giám đốc của sữa LOF (IDI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nửa đầu năm 2025, ngành thủy sản khởi sắc với nhiều doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, nhưng thuế quan từ Mỹ vẫn là rào cản lớn, tạo ra nhiều rào cản cho xuất khẩu nửa cuối năm 2025.
Nhờ đẩy mạnh xuất khẩu sớm, tiết giảm chi phí loạt doanh nghiệp đầu ngành như Vĩnh Hoàn, Nam Việt, I.D.I… đều báo lãi cao kỷ lục trong quý II/2025. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi thị trường Mỹ ngày càng khắt khe, trong khi áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc tiếp tục là bài toán nan giải cho toàn ngành.
Không ít nhà đầu tư lo ngại trong phiên ngày 7-8, các cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong những phiên gần đây có thể đối mặt với áp lực chốt lời.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng tới 72%, đạt 62 tỷ đồng.
Sau nhiều quý trầm lắng, IDI báo lãi quý II/2025 đạt 33 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ cuối năm 2022 đến nay.
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã ck: IDI) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với lợi nhuận sau thuế tăng 83% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ quý IV/2022.
IDI báo lãi sau thuế quý II đạt 33 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ quý IV/2022.
Báo cáo nhanh của VCBS đã 'điểm mặt' những ngành và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế mới, cho thấy sự phân hóa rõ rệt.
Thị trường chứng khoán có phiên giảm sâu kỷ lục, có thời điểm mất gần 80 điểm sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng lên các nước, trong đó có Việt Nam.
IDI đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với phương án này, doanh nghiệp sẽ chưa chi trả cổ tức năm 2024.
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) sẽ trình lên cổ đông kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu thuần năm 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
Với mục tiêu đảm bảo an ninh tài chính và tránh pha loãng cổ phiếu, IDI đề xuất chưa chia cổ tức năm 2024.
Theo thông báo, IDI dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 vào ngày 24/4 tại Thanh Hóa, thay vì An Giang như các năm trước.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã cổ phiếu IDI) vừa khởi công nhà máy thứ 3 với công suất thiết kế khoảng 20.000 tấn/năm và có mức độ tự động hóa cao.
Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp thuế mà Tập đoàn Sao Mai phải nộp là hơn 3,56 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) huy động đợt trái phiếu lần thứ 5 trong năm 2024 với tổng giá trị huy động trong năm đạt gần 3,3 nghìn tỷ đồng nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn. Đáng lưu ý, đây đều là các khoản trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp (trái phiếu '4 không').
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (mã: IDI, sàn HoSE) vì cấp khoản vay cho công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Sao Mai.
UBCKNN đã ra quyết định xử phạt IDI do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
IDI bị phạt gần 140 triệu đồng trong khi An Gia bị phạt gần 400 triệu đồng, do hai công ty có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo quyết định của UBCKNN, Công ty Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I bị phạt 137,5 triệu đồng do cấp khoản vay cho công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Sao Mai vay tiền.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã Ck: IDI) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã Ck: AGG) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Lô trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd - đơn vị có uy tín hàng đầu trên thị trường trái phiếu quốc tế.
Doanh thu quý III/2024 của các doanh nghiệp ngành thủy sản trên sàn chứng khoán đa phần đều khả quan hơn so với cùng kỳ, đặc biệt nhóm ngành cá tra phục hồi đáng kể. Nhiều dự báo chính sách thương mại mới của Tổng thống Donald Trump, ngành cá tra Việt Nam nói riêng và thủy sản nói chung có cơ hội gia tăng xuất khẩu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu xanh nhằm phục vụ cho việc mở rộng nhà máy chế biến và xây dựng trung tâm giống thủy sản công nghệ cao.
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) vừa phát hành thành công 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 31/10/2024. Lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và được phân phối hết chỉ trong 1 ngày.
Sau 9 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) mới chỉ hoàn thành chưa đến 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Dù lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, nhưng chi phí duy trì ở mức cao, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng 1,7 lần đã bào mòn lợi nhuận quý 3/2024 của IDI về còn 17,8 tỷ đồng, giảm 23,9%.
Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, CTCP Nam Việt (mã ANV - sàn HoSE) sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.666,68 tỷ đồng và vượt vốn điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC – sàn HoSE).
Vĩnh Hoàn đạt được kết quả vượt trội so với các công ty cùng ngành, khi mà kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng 12% so với cùng kỳ và tăng 3,5% so với tháng trước.
Tận dụng tốt đà hồi phục từ thị trường Mỹ, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) ghi nhận bước bứt tốc mạnh mẽ trong tháng 8 khi đạt doanh thu gần 1.200 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.
Với việc nhu cầu cá tra tại thị trường Hoa Kỳ phục hồi tích cực và chiến lược giá thấp để thúc đẩy tiêu thụ, sản lượng tiêu thụ của Thủy sản Vĩnh Hoàn (mã cổ phiếu VHC) trong tháng 8/2024 đã đạt mức cao nhất 2 năm trở lại đây.
Ngành thủy sản Việt Nam đang chứng kiến sự hồi phục trong lợi suất đầu tư, song sự tăng trưởng chỉ ở mức trung bình so với thị trường chung. Các yếu tố như giá sản phẩm và mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên từng nhóm thị trường đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong mức sinh lời giữa các cổ phiếu.
Nhóm doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đang đứng trước hai thách thức lớn liên quan đến tỷ giá và giá cước vận chuyển.
Kết thúc nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu cá tra đang đối diện với những thách thức không nhỏ trong nửa đầu năm 2024. Sau một năm 2023 đầy biến động với kết quả kinh doanh suy giảm, những tín hiệu phục hồi đã xuất hiện, nhưng lại đi kèm với sự suy giảm đáng kể trong lợi nhuận, phản ánh một 'bức tranh' đầy trái chiều của ngành.
Giá bán chưa cải thiện và chi phí vận chuyển tăng mạnh từ cuối tháng 4/2024 tới nay khiến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tiếp tục suy giảm trong nửa đầu năm 2024.
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (mã cổ phiếu IDI) tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay trong bối cảnh nhu cầu cá tra tại Trung Quốc và Mexico dần hồi phục.
Thông báo ngày 12/8 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) cho biết, doanh nghiệp này sẽ đưa thêm 45,5 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE.
Trái ngược với tín hiệu tích cực thị trường, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngành thủy sản chưa thật sự khả quan với mức tăng trưởng chậm, thậm chí báo lãi đi lùi…