Đầu tư công trình văn hóa có trọng tâm, trọng điểm

Làm vệc với huyện Thường Tín vào sáng 04/10 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện đầu tư xây dựng các công trình văn hóa cần có điểm nhấn, làm đến đâu tốt tới đó, không dàn trải. Cùng tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Thường Tín đã và đang tu bổ tôn tạo 59 di tích văn hóa lịch sử với tổng kinh phí dự kiến 740 tỷ đồng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai hiệu quả việc huy động và đầu tư các nguồn lực trong phát triển văn hóa. Tiêu biểu như dự án xây dựng Văn Từ Thượng Phúc tại xã Văn Bình, với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa; dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê mà đoàn giám sát trực tiếp tới thăm, đang thực hiện trên diện tích 2,7ha với tổng mức đầu tư ban đầu là 193 tỷ đồng, một phần cũng từ nguồn xã hội hóa. Đoàn giám sát đề nghị huyện Thường Tín căn cứ nguồn lực đã có để đầu tư các dự án, công trình văn hóa trọng tâm, trọng điểm, chú ý xếp thứ tự ưu tiên để các công trình phát huy giá trị.

Thống nhất với quan điểm này, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Thường Tín là đất danh hương, đất khoa bảng với số lượng hơn 460 di tích lịch sử văn hóa, nhiều nhất thành phố. Thực hiện các chương trình của Thành ủy, huyện đã nỗ lực cải tạo, trùng tu di tích từ nhiều nguồn lực, nhưng điều quan trọng nhất là phải làm có điểm nhấn.

Truởng đoàn giám sát cũng đề nghị công tác tuyên truyền phải được huyện Thường Tín đẩy mạnh hơn, để mỗi người dân, từng gia đình tự nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, lan tỏa những hành động đẹp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Chương trình 06.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-tu-cong-trinh-van-hoa-co-trong-tam-trong-diem-195958.htm