Dấu ấn phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS ở Bắc Bình
Là vùng đất 'thiếu mưa, thừa nắng' ở phía Đông Nam Lâm Đồng, người dân Bắc Bình đang từng bước khai thác lợi thế để phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, sinh kế chính của đông đảo người dân, trong đó có đồng bào Chăm.

Thu hoạch lúa của đồng bào dân tộc thiểu số xã Bắc Bình. Ảnh: Ngọc Lân
Theo Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng, địa phương hiện có quy mô dân số gần 52.000 người, trong đó đồng bào Chăm gần 19.000 người, chiếm hơn 36% dân số toàn xã. Sau sáp nhập, địa phương tập trung duy trì ổn định diện tích sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào canh tác. Quan trọng hơn là từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
Nhờ định hướng đó, sản xuất nông nghiệp thời gian qua duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt 13.856 ha, hoàn thành 100% kế hoạch năm; sản lượng lương thực đạt 71.401 tấn, vượt chỉ tiêu đề ra. Một trong những giải pháp được chú trọng là ứng dụng giống mới vào sản xuất. Trong năm qua, 100 ha lúa giống mới đã được triển khai tại đồng Đập và đồng Chà Vầu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa và giúp nông dân thích ứng tốt hơn với điều kiện khí hậu khô hạn.
Song song đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang góp phần tạo dấu ấn cho kinh tế địa phương. Hiện nay, 2 sản phẩm tiêu biểu được duy trì và phát triển là Bò một nắng Hữu Nhi (thôn Bình Minh) và Bộ gốm người Chăm Sơn Hòa (thôn Bình Tiến). Theo anh Bá Hữu Nhi (SN 1982), người Chăm ở thôn Bình Minh - chủ nhân của thương hiệu bò một nắng, gia đình anh đã gắn bó với nghề chế biến bò một nắng hơn 20 năm. “Bò ở đây chủ yếu được chăn thả tự nhiên nên thịt rất ngon. Sau khi sơ chế, thịt chỉ cần phơi đúng một nắng là đạt độ khô vừa phải nhưng vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng, vì vậy khách hàng rất ưa chuộng”, anh chia sẻ.
Nhờ sự năng động trong phát triển kinh tế, gia đình anh không chỉ chế biến bò một nắng mà còn kết hợp trồng dừa, kinh doanh dịch vụ, trở thành mô hình làm ăn hiệu quả tại địa phương. Trong khi đó, Bộ gốm người Chăm Sơn Hòa lại mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, góp phần gìn giữ nghề thủ công lâu đời, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bản sắc văn hóa.
Theo lãnh đạo xã Bắc Bình, thời gian tới, địa phương tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, duy trì ổn định diện tích và sản lượng sản xuất. Đồng thời, mở rộng diện tích áp dụng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.
Cùng với đó, xã tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu nông sản, các sản phẩm OCOP và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy sản xuất. Địa phương cũng khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với liên kết sau thu hoạch.
Bên cạnh đó, việc tăng cường các mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.












