'Khi đọc Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, điều tôi tâm đắc nhất là trong định hướng nhiệm kỳ tới đã đề cập nhiều điểm mới liên quan đến công tác cán bộ' - Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
Nếu không bảo vệ được cán bộ, thì họ sẽ chỉ 'tròn vai' chứ không dám sáng tạo - đó là quan điểm được nhiều đại biểu nêu khi đề xuất dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cần có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Theo thiếu tướng Đào Thanh Hải, trong đổi mới sáng tạo, ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh. Gần đây, có tình trạng cán bộ đảng viên chỉ làm tròn vai, không dám đột phá.
Góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại biểu Đào Thanh Hải (Hà Nội) đề nghị bổ sung vào nghị quyết nội dung về cơ chế bảo vệ cán bộ, đặc biệt cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Chiều nay (10/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đổi mới, sáng tạo và đột phá giữa đúng và sai rất mong manh, 'vô cùng mong manh'. Nếu như không bảo vệ được cán bộ thì chắc chắn không ai sáng tạo, không ai dám đổi mới, đột phá.