Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động
Gắn dạy nghề với thị trường lao động, Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Sơn La luôn chú trọng đổi mới công tác đào tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường để tuyển sinh, đào tạo nghề đúng, trúng, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Giờ thực hành điện dân dụng tại Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La.
Là cơ sở đào tạo nghề cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của tỉnh, mỗi năm nhà trường đã đào tạo trên 2.000 học sinh, sinh viên, với các ngành nghề: Công nghệ ô tô; điện công nghiệp; điện dân dụng; công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm; cơ khí hàn; kỹ thuật xây dựng. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tuyển sinh, đào tạo và phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 tại 5 huyện Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ, với 2.000-2.500 học viên/năm.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trong xây dựng chương trình đào tạo, trường thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia để bổ sung, cải tiến, cập nhật kiến thức mới, với 30% học kiến thức lý thuyết và 70% thực hành, trong đó 20% thời gian thực hành tại doanh nghiệp. Qua đó, đào tạo sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường lao động. Nhà trường còn cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau quá trình đào tạo đối với một số nghề đào tạo.
Coi trọng chất lượng đào tạo, nhà trường đã xây dựng đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Cấu trúc chương trình theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tích hợp kiến thức, kỹ năng của người học vào thực hành tay nghề. Hiện nay, 100% các nghề đã được xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng mở và nâng cao kỹ năng thực hành nghề; 100% các modul, môn học được biên soạn giáo trình theo hướng cập nhật phù hợp thực tiễn sản xuất, bám sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.
Khoa Cơ khí Động lực - Vận hành ô tô Máy thi công hiện có hơn 400 học sinh, sinh viên. Hằng năm, khoa tổ chức đào tạo, giảng dạy lí thuyết, thực hành, thực tập cơ bản, thực tập nâng cao cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tăng thời gian thực hành nghề tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa, cho biết: Khoa luôn quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng thực hành của các em. Học sinh, sinh viên được trang bị lý thuyết, sau đó thực hành, thực tập, trải nghiệm từ 3-5 tháng để tiếp cận với máy móc, thiết bị hiện đại. Các em tốt nghiệp sẽ được các doanh nghiệp, các hãng xe tiếp nhận vào làm việc với mức lương ổn định.
Em Nguyễn Quang Minh, lớp công nghệ ô tô - K10A, chia sẻ: Tham gia học tại trường, em được các thầy dạy về lý thuyết, thực hành sát với thực tế, tạo nền tảng cho chúng em có tay nghề vững để sau này ra trường có thể tìm được công việc tốt với mức lương phù hợp.
Bên cạnh đó, nhà trường đã tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đồng bộ theo từng nghề, bảo đảm cho học sinh, sinh viên được học tập, nghiên cứu. Đồng thời, tích cực làm việc với các doanh nghiệp để được hỗ trợ thiết bị dạy học. Từ đầu năm đến nay, Công ty Honda Việt Nam đã tặng nhà trường 4 xe máy và 2 động cơ xe máy phục vụ đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, nhất là kỹ năng nghề nghiệp. Hiện nay, nhà trường có gần 26% số giảng viên, giáo viên có trình độ trên đại học, hơn 47,4% trình độ đại học, 27% trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc trung cấp nghề.
Trường đã kết nối với 12 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp học sinh, sinh viên có cơ hội được rèn nghề, trải nghiệm công việc thực tế. Đưa trên 600 lượt học sinh, sinh viên tham gia thực tập tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Tâm Việt, Công ty Honda Vĩnh Phúc, Công ty VAP tại Hưng Yên...
Em Điệp Việt Cường, lớp công nghệ ô tô - K9A, thông tin: Khi học lý thuyết tại trường có nhiều điều em chưa hiểu rõ, nhưng khi đi thực tập được kỹ thuật viên của doanh nghiệp chỉ bảo tận tình và được làm quen với máy móc, thiết bị hiện đại. Với những kiến thức đã được học tại nhà trường và doanh nghiệp, tin rằng khi ra trường em sẽ có tay nghề khá, nhanh chóng bắt kịp yêu cầu công việc.
Bám sát thị trường lao động, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La tiếp tục nâng cao công tác quản lý đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp nghề của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.