Cần chính sách phù hợp cho trẻ tự kỷ

'Gần đây có bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượng các gia đình đưa trẻ đến để xác định mức độ tự kỷ cao gấp 100 lần trước đây'- đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Khánh- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tại phiên điều trần được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây.

Ngày 6-8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có phiên họp toàn thể, cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); đồng thời tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

Ngày 6/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và các cơ quan có liên quan giải trình về 'Trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật'. Nhiều ĐB đã đề nghị cần giảm tuổi người nhận trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi, cũng như nâng cao mức trợ cấp hàng tháng.

Sáng 6-8, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi (NCT) và người khuyết tật (NKT).