Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế
Trong bối cảnh kinh tế thị trường, nhiều đảng viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, giữ vai trò nòng cốt trong doanh nghiệp, hợp tác xã và các lĩnh vực dịch vụ. Qua đó, tạo ra giá trị kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.
Tiên phong và gương mẫu
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định thành phần kinh tế này là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời, đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản lĩnh chính trị, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.
Tại nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên giữ vị trí quản lý, điều hành ngày càng rõ nét, góp phần hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với lợi ích của người lao động và cộng đồng.

Công ty TNHH MTV Nhật Bích hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm của Công ty Bóng đèn và phích nước Rạng Đông, xây dựng và trang trí nội ngoại thất.
Tại Công ty TNHH MTV Nhật Bích (phường Ngũ Hành Sơn), vai trò của người đảng viên gắn chặt với quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp. Thành lập chi bộ từ tháng 11/2011 với 3 đảng viên, đến nay chi bộ công ty phát triển lên 14 đảng viên, trở thành hạt nhân chính trị vững chắc, đồng hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Dưới sự điều hành của Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty Phạm Thị Ngọc Bích, doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển. Hiện công ty tạo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
“
Đảng viên làm kinh tế phải làm đúng, làm chuẩn, tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của người lao động và cộng đồng, có như vậy mới phát triển bền vững.
B
Bà Phạm Thị Ngọc Bích
Song song đó, chi bộ công ty thường xuyên lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ; vận động cán bộ, người lao động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Bên cạnh doanh nghiệp tư nhân, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên còn được thể hiện rõ trong lĩnh vực kinh tế tập thể, tiêu biểu là HTX Mây tre An Khê (phường An Khê). Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, HTX hiện có gần 50 thành viên, người lao động thường xuyên và hàng trăm lao động vệ tinh tại nhiều địa phương. Năm 2025, doanh thu HTX đạt khoảng 14 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hàng tỷ đồng, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Ông Nguyễn Hoàng (thứ 2, bên trái sang) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 do UBND thành phố trao tặng.

HTX Mây tre An Khê chăm lo người lao động.

Cơ sở sản xuất mây tre An Khê.
Với cương vị Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, ông Nguyễn Hoàng xác định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong định hướng sản xuất, kinh doanh. Các chủ trương, nghị quyết của chi bộ được cụ thể hóa thành nguyên tắc quản trị, gắn hiệu quả kinh tế với chăm lo đời sống người lao động.
“
Đảng viên làm kinh tế phải gương mẫu đi đầu. Với chúng tôi, lợi nhuận không phải mục tiêu duy nhất, quan trọng hơn là giữ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Nhà nước, với cộng đồng.
H
Ông Nguyễn Hoàng Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT HTX Mây tre An Khê
Cùng với đó, ông Hoàng lãnh đạo HTX từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, từ kế toán, hóa đơn điện tử đến theo dõi quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và tính minh bạch.
11 triệu
Thu nhập bình quân/người/tháng tại Công ty Nhật Bích
14 tỷ
Doanh thu năm 2025 của HTX Mây tre An Khê
1,6 tỷ
Hội Doanh nhân CCB đóng góp an sinh xã hội
Nêu cao trách nhiệm cộng đồng
Không chỉ trong doanh nghiệp và hợp tác xã, vai trò tiên phong của đảng viên còn được thể hiện sinh động trong phong trào khởi nghiệp, đặc biệt ở những lĩnh vực gắn với nông nghiệp và dịch vụ phục vụ cộng đồng. Đảng viên Trần Công Minh (phường Thanh Khê) là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp đảng viên trẻ dám rẽ hướng, dấn thân vào con đường nhiều thách thức để tìm hướng phát triển bền vững.
Được kết nạp Đảng năm 2010 khi còn là sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năm 2018 anh Minh quyết định chuyển sang khởi nghiệp nông nghiệp. Từ lựa chọn không ít khó khăn, anh từng bước xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng dược liệu với diện tích hơn 4ha tại xã Bà Nà, tổ chức sản xuất theo hướng sạch, an toàn.

Anh Minh chia sẻ kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.

Trang trại của anh Minh.

Trưng bày sản phẩm trang trại của anh Minh.
Không dừng lại ở sản xuất đơn lẻ, anh Minh vận động các hộ dân liên kết thành lập HTX Nông sản sạch Thanh Khê, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, anh chủ động kết nối các kênh phân phối thông qua cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng, quán ăn và nền tảng mạng xã hội, qua đó mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương, tạo việc làm cho lao động tại chỗ.
“
Là đảng viên trẻ, tôi luôn ý thức phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần khơi dậy phong trào lập thân, lập nghiệp. Khởi nghiệp nông nghiệp rất khó, nhưng nếu đi đúng hướng, tổ chức sản xuất chặt chẽ và bền bỉ theo đuổi mục tiêu thì hoàn toàn có thể đứng vững.
Anh Trần Công Minh Đảng viên trẻ khởi nghiệp
M
Ở lĩnh vực dịch vụ pháp lý, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt, là hình ảnh tiêu biểu của đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong sau khi nghỉ hưu. Thành lập từ năm 2008, Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt là một trong những đơn vị có tuổi đời lâu năm tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt trao quà cho gia đình chính sách xã Nông Sơn.

Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt trao quà cho người nghèo.

Sau 18 năm hoạt động, văn phòng hiện có hơn 10 nhân viên làm việc ổn định, với thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, văn phòng đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; nhiều năm liền được tặng bằng khen, giải thưởng của thành phố.
Với gần 50 năm tuổi Đảng, bà Nguyệt cho rằng, chính bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương của người lính, người đảng viên là nền tảng quan trọng trong quản lý, điều hành đơn vị, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Không chỉ chú trọng hiệu quả chuyên môn, bà Nguyệt còn đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội. Hiện bà đang nhận đỡ đầu 5 trẻ em theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với mức hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/cháu/tháng; thường xuyên trợ cấp cho 3 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, bà dành từ 300 - 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; đóng góp kinh phí tu sửa, trang trí nghĩa trang liệt sĩ.
“Làm kinh tế đối với người đảng viên không chỉ là tạo ra của cải vật chất mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội. Người đảng viên làm kinh tế phải luôn tiên phong, gương mẫu, giữ gìn uy tín, danh dự của người đảng viên. Đồng thời, nỗ lực cống hiến, tạo ra của cải xây dựng quê hương, đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.
Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt
Theo ông Lê Công Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố, trong bối cảnh sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính, yêu cầu đặt ra là tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh để phát triển bền vững. Vì vậy, hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối hội viên, tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn; hỗ trợ hội viên giúp nhau làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống.
Cùng với hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, tổng kinh phí hội và hội viên đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện đạt hơn 1,6 tỷ đồng, tập trung vào hỗ trợ phòng, chống thiên tai, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo và các địa phương còn khó khăn.

Hội Cựu chiến binh thành phố bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh.
“Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hội từng bước mở rộng mạng lưới doanh nhân cựu chiến binh, ưu tiên tạo việc làm cho con em hội viên tại các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh điều hành, quản lý. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm an sinh xã hội thành phố”.
Ông Lê Công Vinh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố
Nội dung: xuân dũng - KHÔI NGUYÊN
Trình bày: MINH TẠO
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dang-vien-tien-phong-phat-trien-kinh-te-3322836.html











