Đảng viên cao tuổi nêu gương sáng
Giữ trọn niềm tin với Đảng, nhiều đảng viên cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. Dù ở vai trò, cương vị nào, họ đều tích cực hưởng ứng phong trào 'Tuổi cao - gương sáng', góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Đảng với dân.

Ông Tòng Văn Minh (ngoài cùng bên phải)xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Hạ.
Năm nay đã 71 tuổi, 33 năm tuổi Đảng,ông Vì A Hao, tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa) vẫnminh mẫn và hoạt bát. Tuổi cao nhưng ông luôn nêu cao tinh thần học và làm theoBác, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm.
Nguyên là cán bộ trong ngành giáo dục,sau khi nghỉ chế độ, ông Hao đã có nhiều việc làm thiết thực, đóng góp cho địaphương. Năm 2009, ông Hao nghỉ hưu và được tín nhiệm làm trưởng dòng họ. Luôntrăn trở với việc học tập của con cháu và đồng bào mình, ông tích cực độngviên, khuyến khích con cháu phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyềnthống cha ông. Ông cũng là người tích cực đóng góp kinh nghiệm và đưa ra nhiêùgiải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; vận động ngươìdân tích cực ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng hội khuyến học cơ sở nhằm khen thưởngđộng viên kịp thời các cháu có thành tích trong học tập.
Là người có uy tín, với quan niệm đảngviên gương mẫu đi đầu, ông Hao luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chínhsách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước,hương ước của tổ dân phố. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với cương vị Trưởng ban Côngtác Mặt trận, ông Hao luôn gần dân, thảo luận, trao đổi các vấn đề mà người dânquan tâm, đề đạt ý kiến nguyện vọng của bà con lên cấp có thẩm quyền để giảiquyết. “Năm 1991, tôi được đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng. Cũng từngày đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ vững lời thề, trung thành với Đảng,với nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, danh dự của người đảng viên vàtích cực tham gia lao động, cống hiến hết mình cho nhân dân, cho đất nước, choĐảng” - ông Hao chia sẻ.
Hiện toàn tỉnh có hàng nghìn đảngviên cao tuổi. Dù sức khỏe có phần hạn chế nhưng họ vẫn phát huy vai trò tiênphong vì cộng đồng, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thônmới, đô thị văn minh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Đơn cử, già làng Tòng Văn Minh, bảnHạ, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền ngươìdân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,mà còn vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giáodục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng. Đến nay, nhận thức của người dântrong bản được nâng lên rõ rệt, các hộ đoàn kết, tập trung phát triển kinh tếgia đình, không còn người mắc tệ nạn xã hội.
Trên diện tích đất gần 2ha, ông Minhđầu tư trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông đã trồngđược gần trăm gốc cây ăn quả các loại, nuôi 100 - 200 con gia cầm mỗi lứa.Hàng năm, trừ chi phí, mô hình kinh tế của gia đình ông mang lại thu nhập trên100 triệu đồng. Ông Minh chia sẻ: Còn sức khỏe thì tôi còn tiếp tục cống hiến.Tôi rất vui khi được đóng góp một phần công sức để cùng nhân dân xây dựng quêhương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với tinh thần gương mẫu, đi đầu củangười đảng viên, nhiều cán bộ, đảng viên sau khi hoàn thành công tác, về nghỉhưu vẫn luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương, trởthành nòng cốt cho các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương. Nhiều cánbộ, đảng viên hưu trí được đảng viên, nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư, phó bíthư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận.
Trải qua hơn 30 năm công tác và đãnghỉ hưu theo chế độ, nhưng bà Đặng Thị Ngát, tổ dân phố 2, phường Thanh Bình(TP. Điện Biên Phủ) vẫn phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu của người đảngviên, tích cực tham gia công tác tại khu dân cư. 5 năm qua, với vai trò người đứngđầu chi bộ tổ dân phố, bà Ngát thường xuyên sâu sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư,nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để cùng chi ủy xây dựng nghị quyết lãnh đạo,chỉ đạo phù hợp, sát tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vậnđộng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêunước. Thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, bà Ngát đãcùng với chi ủy bàn bạc, thảo luận, ban hành nghị quyết chuyên đề. Đồng thời, đâỷmạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trangdiện mạo các tuyến đường. Nhờ đó, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.
Ông Hao, ông Minh, bà Ngát là 3trong rất nhiều những tấm gương đảng viên cao tuổi tiêu biểu nêu gương sáng họcvà làm theo Bác. Bằng việc phát huy kinh nghiệm của bản thân và tinh thần nêugương, họ đã và đang khẳng định vai trò vô cùng quan trọng trên các lĩnh vực,đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Đây là những tấm gương sángđể các thế hệ đảng viên nối tiếp noi theo.