Chủ sà lan yêu cầu điều khiển phương tiện có trọng tải hơn 200 tấn này vào bờ neo đậu, Hoàng không thực hiện mà đem đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Hoàng luôn chối tội, không thành khẩn khai báo.
Ngày 15/4, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đặng Văn Hoàng (SN 1966, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về tội 'Trộm cắp tài sản'.
Ngày 15/4, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Hoàng (SN 1966, trú tại xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Trộm cắp tài sản.
Bị truy nã do trộm sà lan, Hoàng lấy tên giả để làm thuê trên một sà lan khác và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Lợi dụng chủ sà lan không có mặt trên phương tiện, Hoàng trộm sà lan mang đi bán. Qua điều tra, phát hiện đối tượng từng trộm sà lan và bị Công an TP Cần Thơ truy nã từ năm 2016. Tuy nhiên, lần trộm thứ 2 này, Hoàng phải tra tay vào còng.
Trong thời gian làm thuê, Đặng Văn Hoàng (SN 1966, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đã lấy trộm sà lan của chủ, sau đó tìm nơi tiêu thụ thì gây ra vụ va chạm làm gãy nhịp một cây cầu nông thôn.