Đảng cầm quyền Nhật Bản có đảm bảo được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử?

Bắt đầu từ 7 giờ sáng 27/10, theo giờ Nhật Bản, hơn 45.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã chính thức mở cửa cho cử tri. Trọng tâm chính của cuộc tổng tuyển cử lần này là liệu liên minh đảng cầm quyền có đảm bảo được đa số ghế và tiếp tục chính phủ liên minh của mình hay không, hay liệu phe đối lập sẽ gia tăng quyền lực.

Sau chiến dịch tranh cử kéo dài 12 ngày của tất cả các đảng phái chính trị tại Nhật Bản, bắt đầu kể từ 7 giờ sáng nay (27/10, theo giờ địa phương), việc bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 50 đã chính thức diễn ra tại hơn 45.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, ngoại trừ một số khu vực như các đảo xa xôi - nơi cuộc bỏ phiếu sớm đã được tổ chức vào ngày hôm qua (26/10).

Một điểm bỏ phiếu tại Tokyo

Một điểm bỏ phiếu tại Tokyo

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần này được tổ chức chỉ 26 ngày sau khi tân Thủ tướng Shigeru Ishiba nhậm chức (vào ngày 01/10), khiến đây là cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian ngắn nhất sau khi một thủ tướng của Nhật Bản nhậm chức, kể từ thời kỳ hậu chiến đến nay.

Trong cuộc bầu cử này, 1.344 ứng cử viên đã tham gia tranh cử tổng cộng 465 ghế ở 289 khu vực bầu cử một thành viên và 176 ghế đại diện theo tỷ lệ. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm tính đến ngày 25/10 là hơn 16,43 triệu người (chiếm khoảng 15,77% tổng số cử tri trong cả nước), ít hơn khoảng hơn 191.000 người so với cùng kỳ của cuộc bầu cử Hạ viện trước đó vào năm 2021, tương đương giảm 1,15%. Lý giải cho điều này, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho rằng, nguyên nhân cơ bản có thể là do thời gian chuẩn bị của Ủy ban bầu cử tại các địa phương quá ngắn, trong khi công tác phát hành phiếu bầu ở một số nơi còn chậm trễ.

Trong chiến dịch bầu cử, đã diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về các vấn đề như cải cách chính trị, chính sách kinh tế…, giữa các đảng phái, trong đó các biện pháp đối phó với giá cả tăng cao, vấn đề cải cách và quỹ chính trị, là những nội dung được nhiều cử tri quan tâm. Trọng tâm chính là liệu đảng cầm quyền có đảm bảo được đa số ghế và tiếp tục chính phủ liên minh hay không, hay liệu phe đối lập sẽ gia tăng quyền lực và buộc đảng cầm quyền không còn chiếm được đa số.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã nỗ lực kêu gọi cử tri ủng hộ cương lĩnh “Sự hồi sinh của Nhật Bản”, kêu gọi cách thức bảo vệ đất nước và xây dựng một xã hội tốt đẹp cho kỷ nguyên mới.

Tân Thủ tướng Nhật Bản - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do, đã có bài phát biểu cuối cùng trên đường phố ở Tokyo để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri - Ảnh: NHK

Tân Thủ tướng Nhật Bản - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do, đã có bài phát biểu cuối cùng trên đường phố ở Tokyo để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri - Ảnh: NHK

Trong một thông điệp vào hôm qua (26/10), Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đã có bài phát biểu trên đường phố tại Tokyo.

“Chúng ta sẽ nhận ra một nền kinh tế nơi tiền lương tăng để theo kịp tốc độ tăng giá và nơi các khoản tiền được tiết kiệm để phát triển các ngành công nghiệp mới - đó là dịch vụ và sản phẩm. Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Chúng ta phải giúp Nhật Bản có khả năng chống chịu trước thảm họa. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức mang tính quốc tế, khu vực và ngay cả xung quanh đất nước Nhật Bản. An ninh chúng ta vẫn bị đe dọa bởi các quốc gia độc tài và chuyên quyền với vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải bảo vệ nền độc lập và hòa bình của đất nước này một cách có trách nhiệm”, ông Ishiba nhấn mạnh.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Lập hiến đối lập lớn nhất lại kêu gọi thay đổi vai trò của đảng cầm quyền, nhấn mạnh “đây là cuộc cải cách chính trị vĩ đại nhất”.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko - Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến, cũng có bài phát biểu trên đường phố ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa.

“Chúng tôi luôn ủng hộ nền chính trị hỗ trợ những người gặp khó khăn và những người yếu thế. Hôm nay, tôi đến Noto để một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các bạn, những người đã bị bỏ lại phía sau. Tôi hiểu tình hình hiện tại trong đó mọi người đang tiêu tiền từng chút một từ quỹ dự trữ. Không có cách nào để dự đoán được tương lai. Một khi chúng ta nắm quyền, dưới chính quyền mới, chúng tôi sẽ lập ngân sách bổ sung để khôi phục và xây dựng lại Noto trong một tháng”, ông Yoshihiko nói.

Trong khi đó, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, đã có bài phát biểu cuối cùng tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri - Ảnh: NHK

Trong khi đó, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, đã có bài phát biểu cuối cùng tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri - Ảnh: NHK

Theo kế hoạch, các hoạt động bỏ phiếu sẽ diễn ra đến 20 giờ hôm nay trước khi công tác kiểm phiếu chính thức được tiến hành sau đó, ngoại trừ khoảng 18.000 điểm bỏ phiếu đã diễn ra và đóng cửa từ trước đó. Dự kiến vào sáng sớm ngày 28/10, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chính thức.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dang-cam-quyen-nhat-ban-co-dam-bao-duoc-da-so-ghe-trong-cuoc-tong-tuyen-cu-post1131280.vov