Đảng bộ xã Pắc Ngà lựa chọn nội dung đột phá, mô hình phù hợp

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đã lựa chọn những nội dung đột phá, mô hình phù hợp với thực tiễn; lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm, tập trung giải quyết, dồn sức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuyến đường nội bản Bước, xã Pắc Ngà được đổ bê tông.

Tuyến đường nội bản Bước, xã Pắc Ngà được đổ bê tông.

Là xã đặc biệt khó khăn, Pắc Ngà có 8 bản, 1.408 hộ với 7.019 nhân khẩu, 99,8% là dân tộc Thái. Đảng bộ xã có 303 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Hằng năm, Đảng ủy xã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Đồng thời, mỗi chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên.

Ông Lò Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Pắc Ngà, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lựa chọn khâu đột phá về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung; xây dựng dựng nông thôn mới, tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung, UBND xã chỉ đạo các bản, tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ cải tạo vườn tạp, từng bước thay thế cây lương thực ngắn ngày bằng một số loại cây ăn quả, như xoài, nhãn, ổi... trên các sườn đồi ven sông, vừa phủ xanh đất trống, đồi trọc và tăng khả năng giữ đất, ngăn việc sạt lở bờ sông. Đối với các bản ven sông, chỉ đạo nhân dân thâm canh lúa nước, cải tạo các bãi bán ngập trồng rau màu, gieo cấy lúa ngắn ngày... Đến nay, toàn xã có 315 ha cây ăn quả các loại; thâm canh hơn 326 ha lúa 2 vụ, 20 ha rau màu. Bên cạnh đó, nhân dân các bản còn đầu tư nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, với hơn 9.600 con gia súc, trên 24.400 con gia cầm các loại; trồng và chăm sóc 201 ha cỏ phục vụ chăn nuôi.

Nông dân bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Nông dân bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Ông Vì Văn An, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lừm Thượng B, cho biết: Thực hiện khâu đột phá về cây trồng, chi bộ đã vận động nhân dân trong bản khai hoang trên 2,5 ha ruộng bán ngập để trồng lúa và rau màu, nâng diện tích canh tác lúa của bản lên 6,5 ha, góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, tạo sinh kế cho bà con.

Thực hiện khâu đột phá xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, Đảng ủy xã Pắc Ngà chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để nhân dân hiến đất, góp ngày công; huy động tối đa các nguồn lực, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi... Từ năm 2016 đến nay, xã có 6 tuyến đường nội bản, liên bản được đổ bê tông, tổng chiều dài hơn 20 km; đầu tư nâng cấp sửa chữa, kiên cố hóa 12 công trình mương thủy lợi, với chiều dài hơn 11 km. Đến nay, 100% số bản của xã có nhà văn hóa, 97% hộ được dùng điện lưới quốc gia, 99% số hộ xem truyền hình; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm 4,5%/năm; xã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nông dân bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà chăm sóc lúa.

Nông dân bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà chăm sóc lúa.

Ông Lường Văn Thiêm, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Sài, cho biết: Hơn 3 năm qua, bản đã vận động nhân dân quyên góp, hiến đất đổ bê tông 165 m tuyến đường liên bản; nâng cấp nhà văn hóa bản rộng gần 200m2; làm cầu dân sinh dài 8m, rộng 1,5m... tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền, ngày công và vật liệu trị giá trên 300 triệu đồng. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, gắn kết sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Xuất phát từ thực tế của địa phương, Đảng bộ xã Pắc Ngà lựa chọn, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, đã phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh, giúp nhân dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/dang-bo-xa-pac-nga-lua-chon-noi-dung-dot-pha-mo-hinh-phu-hop-Wx9KXPPIR.html