Đang bị đình chỉ Nha khoa Valis Thanh Hóa vẫn ngang nhiên hoạt động

Dù đã có quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhưng Nha khoa Valis vẫn ngang nhiên tổ chức khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 23/1, đơn vị này nhận được thông báo của UBND TP. Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty TNHH Nha khoa Valis (Nha khoa Valis Thanh Hóa) tại địa chỉ số nhà 198 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Theo Quyết định xử phạt ngày 22/01, cơ sở Nha khoa Valis bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng. Tuy nhiên, theo phản ánh của công dân, hiện tại cơ sở Nha khoa Valis vẫn tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị UBND TP.Thanh Hóa có biện pháp giám sát chặt chẽ việc chấp hành Quyết định xử phạt hành chính. Ngăn chặn cơ sở Nha khoa Valis tiếp tục cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện trong thời gian cơ sở Nha khoa Valis bị đình chỉ hoạt động.

Đang bị đình chỉ Nha khoa Valis Thanh Hóa vẫn ngang nhiên hoạt động.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc Nha khoa Valis Thanh Hóa ngang nhiên hoạt động trái phép, Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện tổ chức kiểm tra hoạt động của Nha khoa Valis Thanh Hóa.

Ngày 22/01, UBND TP. Thanh Hóa xử phạt Nha khoa Valis Thanh Hóa có địa chỉ tại số 198, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đình Mạnh (SN 1988) số tiền 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở 18 tháng vì vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Mặc dù Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo rất quyết liệt, tuy nhiên Nha khoa Valis Thanh Hóa vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chấn chỉnh về tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh... Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn chịu trách nhiệm quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép…

Sở Y tế Thanh Hóa vừa ban hành công văn chấn chỉnh cán bộ, viên chức người lao động hành nghề y, dược ngoài giờ hành chính.

Theo đó, trong những năm gần đây, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ về số lượng và đa dạng loại hình hoạt động, góp phần tích cực vào việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống hành nghề y, dược ngoài công lập còn một số tồn tại, hạn chế như: hành nghề khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; biển hiệu ghi chưa đúng quy định…

Đặc biệt là tình trạng một số cơ sở hành nghề y, dược được cấp phép hoạt động ngoài giờ nhưng vẫn mở cửa hoạt động trong giờ hành chính; người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt động. Những tồn tại này làm cho chất lượng dịch vụ y tế không đảm bảo, gây bức xúc cho người dân.

Trước thực trạng trên Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị hành nghề y, dược ngoài giờ hành chính trái quy định của pháp luật.

Bình Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dang-bi-dinh-chi-nha-khoa-valis-thanh-hoa-van-ngang-nhien-hoat-dong-169240127073945743.htm