Dân vận khéo để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực

Từ khi còn làm việc cho đến khi đã nghỉ hưu, bà Lê Thị Lợi, Tổ trưởng Tổ Tư vấn pháp luật về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực (Tổ Tư vấn, thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Biên Hòa) luôn gắn bó với công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; trợ giúp pháp lý miễn phí…

Bà Lê Thị Lợi lắng nghe, ghi chép những vụ việc trong quá trình tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại. Ảnh: N.Sơn

Bà Lê Thị Lợi lắng nghe, ghi chép những vụ việc trong quá trình tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại. Ảnh: N.Sơn

Bà Lợi cho biết, từ năm 2009, bà đã bắt đầu tham gia can thiệp các vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Thấy hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, năm 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Biên Hòa đã ra quyết định thành lập Tổ Tư vấn, do bà Lợi làm Tổ trưởng.

Từ khi làm Tổ trưởng, số điện thoại cá nhân của bà Lợi được chia sẻ rộng rãi giống như số điện thoại đường dây nóng của Tổ Tư vấn. Không phân biệt ban ngày hay đêm, khi có cuộc gọi đến, cần sự trợ giúp, bà đều lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Theo chia sẻ của bà Lợi, bà từng công tác trong ngành công an, lại phụ trách tổ tư vấn pháp luật nên có mối liên hệ mật thiết với lực lượng công an của 30 phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của phụ nữ bị bạo hành, bà liên hệ ngay với công an khu vực gần nhất để kịp thời can thiệp, hỗ trợ.

Chừng ấy năm làm việc "bao đồng", bà nhận ra bạo lực gia đình xảy ra ở mọi tầng lớp trong xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Khó giải quyết nhất là những vụ bạo lực xảy ra giữa các cặp vợ chồng có trình độ, có địa vị xã hội. Bởi, cá nhân người trong cuộc không muốn "vạch áo cho người xem lưng", làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình.

Với những trường hợp như vậy, khi tiếp nhận bà thường phải phân tích lý lẽ để họ thấy cái được, cái mất. Từ đó, bà khuyên họ dừng lại hành động bạo lực với người bạn đời của mình, giữ lấy cuộc hôn nhân, cùng nhau vun vén để con cái có một gia đình hạnh phúc. Có những trường hợp vợ chồng xảy ra xô xát, cãi vã không thể tiếp tục ở chung dưới một mái nhà, bà Lợi hỗ trợ nơi ở cho phụ nữ để đôi bên có thời gian bình tĩnh, suy nghĩ lại. Nhờ cách làm này, bà Lợi đã góp phần hàn gắn nhiều gia đình có nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”.

Không chỉ can thiệp các vụ bạo lực gia đình, bà Lợi còn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phụ nữ. Những chị em tìm đến bà nhờ tư vấn pháp lý chủ yếu là phụ nữ đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn, có tranh chấp tài sản, quyền nuôi con… Khi tiếp nhận những vụ việc này, bà tìm hiểu rõ ngọn ngành và tư vấn đúng với quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Biên Hòa Huỳnh Thị Kim Kiên cho biết, không chỉ làm tốt vai trò Tổ trưởng Tổ Tư vấn, bà Lợi còn là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/dan-van-kheo-de-bao-ve-phu-nu-khoi-bao-luc-9504a7d/