Dán thẻ thu phí không dừng: Đầu tháng không vội cuối tháng chạy xô
Từ ngày 1/8, Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc khiến số lượng phương tiện đi đăng ký, dán thẻ định danh tăng cao. Theo ghi nhận của phóng viên, từ giữa tháng 7 đến nay, tại các điểm dán thẻ thu phí không dừng của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (thẻ ePass) và của Công ty TNHH thu phí tự động VETC (thẻ e-Tag) tấp nập ô tô ra vào. Nhu cầu dán thẻ thu phí không dừng tăng cao khiến một số điểm rơi vào tình trạng "cháy" thẻ.

Nhân viên Công ty TNHH thu phí tự động VETC dán thẻ cho chủ phương tiện tại Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương. Ảnh: Nguyễn Lượng
Số lượng phương tiện dán thẻ tăng gấp đôi
Có mặt tại 1 điểm đăng ký dán thẻ thu phí không dừng của Công ty TNHH thu phí tự động VETC tại Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, chúng tôi ghi nhận nhiều xe ô tô cá nhân, xe tải của các doanh nghiệp đang chờ nhân viên đăng nhập dữ liệu, làm thủ tục mở tài khoản, dán thẻ định danh E-Tag cho khách hàng lần đầu tham gia dịch vụ.
Để được dán thẻ định danh, các chủ phương tiện được nhân viên VETC hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm xe ô tô, bằng lái xe, căn cước công dân.
Trường hợp đăng ký xe ô tô đang thế chấp ở ngân hàng, chủ phương tiện có thể sử dụng giấy thế chấp để làm thủ tục dán thẻ định danh.
Anh Vũ Ngọc Toàn, lái xe Công ty TNHH ShinWon, Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Công ty tôi có gần 10 chiếc xe tải chuyên chở hàng hóa đều đã được dán thẻ thu phí không dừng. Do đặc thù công việc, các phương tiện thường xuyên đi tuyến cao tốc, nên công ty phải cấp tốc dán thẻ trước ngày 1/8”.
Các phương tiện khi vào dán thẻ đều được nhân viên chụp ảnh biển số nhằm kiểm tra tình trạng xe, tải apple dịch vụ, thiết lập tài khoản giao thông phục vụ việc nộp phí tự động.
Khi lưu thông trên đường cao tốc, chủ phương tiện phải đảm bảo một khoản tiền nhất định trong tài khoản giao thông bằng việc chuyển khoản từ số dư tài khoản ngân hàng sang để nộp phí tự động.
Theo đánh giá của chủ các phương tiện, địa điểm VETC bố trí dán thẻ thu phí không dừng tại Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương rất thuận tiện. Khu vực này rộng rãi, gần nút giao cao tốc nên lưu lượng xe lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế dễ dàng di chuyển đến các địa điểm dán thẻ.
Tại một điểm dán thẻ thu phí không dừng khác của VETC gần Km5, xã Kim Long, càng gần trưa, số lượng xe ô tô đến đăng ký dịch vụ ngày càng đông. Càng vào cuối tháng, lượng phương tiện đến dán thẻ càng đông, tăng gấp đôi so với trước, khoảng 100 xe/ngày/điểm.
Anh Trần Anh Tiến, chuyên viên kinh doanh của VETC khu vực Vĩnh Phúc cho biết: “Đầu tháng 7, chúng tôi bắt đầu triển khai dán thẻ thu phí không dừng tại 5 điểm, trong đó, ở Km5, xã Kim Long có 2 điểm, thành phố Vĩnh Yên có 3 điểm.
Đến nay, các điểm đăng ký đã dán thẻ thu phí không dừng cho hàng nghìn phương tiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của VETC còn phục vụ dán thẻ phương tiện cá nhân cho nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh".
Minh bạch, hiện đại hóa việc thu phí
Thủ tục dán thẻ thu phí không dừng khá nhanh, khoảng 2 phút/xe. Tại các điểm của VETC, việc dán thẻ được thực hiện miễn phí 100%. Tuy nhiên, đối với những xe đã dán, chủ phương tiện sẽ phải mất phí với mức 120.000 đồng/xe/lần dán lại.
Đối với xe ô tô cá nhân, vị trí dán thẻ thu phí không dừng được các nhân viên VETC lựa chọn ở khu vực đèn xe, còn xe tải và xe khách sẽ dán ở kính xe.
Ngoài thẻ E-Tag của VETC, chủ phương tiện có thể lựa chọn dán thẻ ePass của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam tại các cửa hàng Viettel Story. Tuy nhiên, tại thành phố Vĩnh Yên, nhiều ngày nay, nhân viên Viettel Story thông báo hết thẻ nên chủ phương tiện không đăng ký được dịch vụ này.
Ông Nguyễn Văn Sơn, một chủ phương tiện ở tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Tôi có việc đến Vĩnh Phúc mấy ngày. Hôm qua, tôi có vào 1 cửa hàng Viettel Story nhưng nhân viên thông báo hết thẻ, hẹn đầu tháng 8. Hôm nay đi qua đây, thấy có điểm dán thẻ của VETC nên vào đăng ký".
Theo ghi nhận, có tình trạng chủ phương tiện vào dán thẻ E-Tag, nhưng khi nhân viên VETC kiểm tra thì thấy xe đã đăng ký dịch vụ thẻ ePass nên không được chấp nhận. Do đó, chủ phương tiện đăng ký dịch vụ của đơn vị nào thì phải tìm đến các điểm của đơn vị đó để dán thẻ, không được dán chồng chéo.
Ngoài các điểm trên, các chủ phương tiện có thể dán thẻ thu phí không dừng ở các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, tại lần kiểm định gần nhất.
Được biết, mới đây, trên Website của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (đơn vị quản lý chính thức thẻ ePass), doanh nghiệp này đã có thông tin chính thức về bảng giá dán thẻ thu phí tự động không dừng.
Theo đó, từ ngày 25/7, phí dán thẻ và kích hoạt mới tài khoản giao thông ePass là 120.000 đồng/lần. Còn trước đó, các chủ xe được dán miễn phí lần đầu, nhưng phải mất phí dán lần thứ 2.
Đồng thời, các chủ xe đăng ký online hoặc biển số xe đã có trong hệ thống của ePass nhưng chưa dán thẻ, khi đến các cơ sở dán thẻ của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam cũng phải mất phí, kể cả khi dán lần đầu.
Như vậy, sau thời gian miễn phí, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam đã chính thức thu phí khi dán thẻ thu phí không dừng.
Chủ trương thu phí tự động trên các tuyến cao tốc đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa việc thu phí.
Đến nay, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt, vận hành dịch vụ thu phí ETC. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có thể sử dụng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí, những phương tiện chưa dán thẻ sử dụng dịch vụ sẽ bị từ chối phục vụ.