Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp

Ngày 17-1, Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy dân số Trung Quốc tiếp tục giảm trong năm thứ hai liên tiếp khi tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ tử vong tăng, điều khiến quốc gia từng đông dân nhất thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai.

SCMP dẫn báo cáo của NBS cho biết, năm 2023, dân số Trung Quốc giảm 2,08 triệu người xuống còn khoảng 1,4 tỷ người. Năm 2022, mức giảm này là 850.000 người. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 1960, Trung Quốc ghi nhận dân số giảm. Năm 2023, Trung Quốc có 9,02 triệu ca sinh, giảm 5,6% so với năm 2022. Tỷ lệ sinh trung bình hiện nay là 6,39 trẻ em trên 1.000 dân, thấp nhất kể từ khi thống kê vào năm 1949. Trong khi đó, năm 2023, số người tử vong tăng hơn gấp đôi lên 690.000 trường hợp, đẩy tỷ lệ tử lên 7,87 người trên 1.000 dân.

Giáo sư Peng Xizhe từ Trung tâm Chính sách Phát triển và Dân số thuộc Đại học Phúc Đán, dự đoán dân số Trung Quốc sẽ giảm mạnh hơn nữa trong những năm tới. Có khả năng, dân số Trung Quốc sẽ xuống dưới 1,4 tỷ người vào năm 2027 và xuống 1,2 tỷ người vào năm 2049. Tình trạng này khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể phải đối mặt với một loạt thách thức như lực lượng lao động thu hẹp, năng lực chi tiêu giảm, hệ thống an sinh xã hội bị quá tải do dân số già hóa. Năm 2021, Trung Quốc bắt đầu cho phép các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ ba, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về sinh sản và thực hiện hình thức trợ cấp. Tuy vậy, các biện pháp chính sách này chưa cải thiện tình trạng suy giảm nhân khẩu học.

NGHI VĂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202401/dan-so-trung-quoc-giam-nam-thu-hai-lien-tiep-3964068/