Dàn hợp ca Choeur Tim và làn điệu dân ca Việt Nam
Người nước ngoài hát bằng tiếng Việt không hề hiếm, nhưng số lượng trẻ em nước ngoài thích hát các làn điệu dân ca Việt Nam không nhiều. Vậy mà ở Pháp có hẳn một dàn hợp ca nhí say sưa hát những bài dân ca Việt Nam. Đó là dàn hợp ca Choeur Tim của các em nhỏ ở thành phố Versailles.
![Màn trình diễn của hợp ca Choeur Tim trong đêm văn hóa Việt Nam tại Versailles.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_294_51451681/dcf77da748e9a1b7f8f8.jpg)
Màn trình diễn của hợp ca Choeur Tim trong đêm văn hóa Việt Nam tại Versailles.
“Inh lả ơi, sao noọng ời, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời, mùa xuân tới ngàn hoa hé cười, Inh lả ơi...”, xúng xính trong những chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, say sưa ngân nga theo những làn điệu dân ca đậm chất Việt, giọng hát trong trẻo của những em bé Pháp vang lên trên sân khấu Tết do Hội người Việt Nam tại Pháp mới được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Paris thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Đó là dàn hợp ca Choeur Tim đến từ thành phố Versailles.
Đây không phải là lần đầu các em nhỏ thuộc dàn hợp ca này hát những bài hát tiếng Việt. Trong nhiều sự kiện của cộng đồng người Việt tại Pháp và cả những hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam tại thủ đô Paris và các thành phố lân cận, nhiều bài hát dân ca quen thuộc của Việt Nam được chính các bạn nhỏ này thể hiện, từ "Lý ngựa ô" đến "Lý cây đa", từ "Trống cơm" đến "Inh lả ơi"... Dù trình diễn bằng một ngôn ngữ khác hẳn với tiếng mẹ đẻ và cũng không hẳn đã hiểu được hết ý nghĩa của lời ca, nhưng các em nhỏ người Pháp lại hát rất tròn vành rõ chữ, khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến thích thú, rồi vỗ tay không ngớt khi nghe các em trình diễn.
![Một buổi tập luyện của dàn hợp ca Choeur Tim.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_294_51451681/b45a040a3144d81a8155.jpg)
Một buổi tập luyện của dàn hợp ca Choeur Tim.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, em Gaspard Mandefield bày tỏ niềm vui mỗi khi được hát những bài dân ca Việt Nam. Em cho biết: "Các bài hát Việt Nam rất hay, dù phát âm không hề dễ. Em không nói được tiếng Việt, nhưng nhờ sự uốn nắn của cô Hương Giang nên em có thể phát âm tốt hơn. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, giờ em đã quen dần với các âm tiết và hát rõ chữ hơn”.
Bạn của em, Baptiste Tavernier cũng tham gia vào dàn hợp xướng Choeur Tim vì thích học hát những bài ca tiếng nước ngoài. Em tỏ ra đặc biệt thích âm hưởng của các bài hát Việt Nam. Cũng giống như các bạn khác, mặc dù lúc đầu, hơi khó để phát âm các từ tiếng Việt vì có nhiều âm tiết, nhưng theo thời gian, Baptiste Tavernier đã quen dần. Giờ đây, không chỉ thích hát bài hát Việt, em còn mong muốn sẽ có ngày được đến thăm đất nước này.
Riêng với cô gái nhỏ Esther de Chatellus, việc tham gia dàn hợp ca lại giúp em khám phá một nền văn hóa mới, cho phép em học được nhiều điều và đặc biệt, bầu không khí tuyệt vời của những buổi biểu diễn luôn khiến em cảm thấy hào hứng với những bài hát Việt Nam.
Sinh ra trong một gia đình người Việt, với bé Ngân An, việc hát tiếng Việt không hề khó vì đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của em và các bài hát luôn cho em cảm giác được về với cội nguồn quê hương. Em chia sẻ: "Lúc con hát bài hát bằng tiếng Việt, con cảm giác như là ở Việt Nam với gia đình, với bạn Việt Nam. Con thấy là các bạn Pháp của con nói và hát tiếng Việt rất tốt. Con rất tự hào về điều đó!".
![Một buổi tập luyện của dàn hợp ca Choeur Tim.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_294_51451681/bb8873d84696afc8f687.jpg)
Một buổi tập luyện của dàn hợp ca Choeur Tim.
Không chỉ các em nhỏ mà cả phụ huynh cũng rất thích thú khi nghe con mình hát những bài hát Việt Nam. Anh Xavier Mandefield, Chủ tịch của Hiệp hội Choeur Tim cho biết ý tưởng lập dàn hợp xướng này bắt đầu từ một dự án học đường. Dần dần, các phụ huynh cũng hào hứng khám phá văn hóa thông qua các bài hát này. Anh Xavier Mandefield bày tỏ niềm hứng khởi khi cùng các con tham gia vào "cuộc phiêu lưu nghệ thuật này", đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có thể cùng các con đi du lịch và thậm chí tới biểu diễn ở Việt Nam.
Cùng chung quan điểm với người đứng đầu Hiệp hội Choeur Tim, chị Mathilde De Chatellus, người có hai con gái tham gia dàn hợp ca, cho biết: "Khám phá một nền văn hóa khác thông qua âm nhạc và nghệ thuật là một trải nghiệm hay và quan trọng đối với các con nhỏ. Nó là cánh cửa mở ra cho các con một thế giới khác, giúp các con biết đến một đất nước xa xôi, khác biệt và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với các con".
Để có được những buổi biểu diễn thành công, không thể không nói đến công sức luyện tập miệt mài của chị Ngô Hương Giang, giảng viên nhạc viện Versailles Grand Parc. Chị tâm sự mục đích của việc lập ra dàn hợp xướng Choeur Tim là nhằm tạo nên một cầu nối giữa Việt Nam và Pháp thông qua những bài hát, đặc biệt là những bài hát dân ca Việt Nam, một thể loại âm nhạc mà chị luôn mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
![Phần trình diễn của dàn hợp ca Choeur Tim mang lại ấn tượng tuyệt vời cho khán giả.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_294_51451681/c6071d572819c1479808.jpg)
Phần trình diễn của dàn hợp ca Choeur Tim mang lại ấn tượng tuyệt vời cho khán giả.
Ra đời vào tháng 3/2023 theo ý tưởng của chị Ngô Hương Giang và một số phụ huynh, đến nay dàn hợp ca đã hoạt động được gần 2 năm và tập hợp được khoảng 30 trẻ em, từ 8 đến 12 tuổi, đến từ các gia đình người Pháp, Pháp - Việt và Việt Nam ở thành phố Versailles.
Được mệnh danh là "Những chú chim họa mi nhỏ", các em thuộc dàn hợp xướng Choeur Tim đã tham gia nhiều buổi hòa nhạc và lễ hội do thành phố Versailles, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và nhiều hội đoàn tổ chức. Với mong muốn đóng góp vào tầm ảnh hưởng của cộng đồng nói tiếng Pháp, dàn hợp ca Choeur Tim đã mang đến những tiết mục kết hợp giữa các bài hát truyền thống và hiện đại, bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, góp phần vun xới tình bạn và niềm vui, tạo dựng sự đoàn kết và đa dạng thông qua lời ca tiếng hát.
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chị Hương Giang cho biết dự kiến trong năm 2025, dàn hợp ca Choeur Tim sẽ tham gia vào các dự án liên kết, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; đi biểu diễn không chỉ ở Versailles và thủ đô Paris mà còn tại nhiều địa phương khác của Pháp. Dàn hợp ca cũng mong muốn vào năm 2026 có thể đi biểu diễn ở Việt Nam - mảnh đất cội nguồn của những làn điệu dân ca đầy ý nghĩa.