Đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự

Thời gian qua, để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sát với thực tế địa phương.

Năm 2020, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy của Công an tỉnh đã phát hiện một đường dây ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Lào Cai, trong đó xác định được Lự Văn Tuần, trú tại xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) là mắt xích quan trọng. Với mục tiêu triệt phá đường dây ma túy trên, các tổ trinh sát không quản ngày đêm theo dõi di biến động của từng đối tượng và xây dựng các phương án, chiến lược tác chiến. Qua nắm tình hình, các trinh sát phát hiện Tuần cấu kết với Sùng A Chía, trú tại tỉnh Điện Biên thiết lập một đường dây liên tỉnh, sau đó thẩm lậu ma túy ra nước ngoài. Chía rủ thêm Vừ A Dếnh, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La sang nhà Ly Seo Khóa ở xã Nấm Lư (huyện Mường Khương) bàn về việc tìm khách mua ma túy. Sau khi thống nhất, Chía một mình vượt biên sang Lào mua 6 bánh hêrôin.

Một số tang vật thu giữ trong vụ án phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Một thời gian sau, qua móc nối, Khóa đã tìm được đối tượng cần mua ma túy và liên hệ với nhóm của Tuần, Dếnh, Chía. Sau khi thống nhất, Chía đi mô tô mang theo 6 bánh hêrôin di chuyển từ Điện Biên sang huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gặp Dếnh và cùng nhau vận chuyển số ma túy trên sang Lào Cai. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng lựa chọn di chuyển qua những cung đường khó, liên tục dừng nghỉ để nghe ngóng tình hình. Khoảng 3 giờ ngày 22/10/2020, khi đến khu vực cầu 32 thuộc địa phận thị xã Sa Pa, Chía gọi điện và hẹn nhóm của Khóa đến để giao ma túy. Ngay khi các đối tượng nhận chiếc ba lô chứa ma túy, các mũi trinh sát của lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh lập tức áp sát và khống chế. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 6 bánh hêrôin cùng một số tang vật, tài liệu liên quan.

Mới đây, khi vòng loại World Cup đang diễn ra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ. Cụ thể, đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Các đối tượng sử dụng tài khoản Tổng đại lý (Master), tài khoản Đại lý (Agent) và tài khoản Con bạc (Member) hoạt động trên trang mạng “bong88” để tổ chức đánh bạc...

Ban chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự tập trung theo dõi, khoanh vùng đối tượng nhằm lập phương án điều tra, triệt phá, đồng thời giám sát chặt các tụ điểm xem bóng đá trong quán cà phê, khách sạn, điểm nghi vấn tổ chức dưới hình thức cá độ bóng đá. Ban Chuyên án đã phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá. Sau khi củng cố tài liệu trinh sát, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng, ngày 9/7/2021, các tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của 8 đối tượng và đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi. Qua điều tra, lực lượng công an xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 8/7/2021, các con bạc đã đặt cược khoảng 350 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: Tống Huệ

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều vụ án điển hình được Công an tỉnh triệt phá thành công thời gian qua. Lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an tỉnh cũng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Mặt khác, Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn địa bàn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 137/148 vụ phạm pháp hình sự với 282 đối tượng, trong đó có 19 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; với tội phạm ma túy, lực lượng đã phát hiện 105 vụ, bắt giữ 169 đối tượng, thu giữ 3,6 kg hêrôin, 9 kg ma túy tổng hợp...

Theo Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội với phương châm “phòng ngừa là chính”. Với lực lượng công an là tập trung đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Trong công tác phong trào là tích cực huy động sự vào cuộc của người dân trong phòng, chống tội phạm...

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348965-dam-bao-vung-chac-an-ninh-trat-tu