Đảm bảo tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số vào hoạt động kinh tế xã hội
Ngày 12/6, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo về đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh minh họa/internet.
Hội thảo Khoa học Quốc gia có chủ đề “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay”.
Sự kiện không chỉ là diễn đàn khoa học quan trọng mà còn là hoạt động thiết thực trong chuỗi các nhiệm vụ thuộc Dự án 8 – “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội thảo.
Thông qua hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ mong muốn có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
Muốn vậy, cần tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc không bị bỏ lại phía sau mà có thể vươn lên mạnh mẽ, đồng hành cùng phụ nữ cả nước, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bao trùm trong kỷ nguyên mới.
Theo PGS.TS Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số là điều kiện tiên quyết hướng tới xã hội công bằng, bao trùm và phát triển bền vững.
“Hội thảo hôm nay không chỉ nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn mà còn mở ra không gian đối thoại học thuật sâu sắc giữa các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và thực tiễn địa phương” - PGS.TS Dương Kim Anh nhấn mạnh.

PGS.TS Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Ban Tổ chức nhận được 93 bài tham luận, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới học thuật và thực tiễn đối với chủ đề hội thảo.
Hội thảo được chia thành hai phiên: Phiên 1 tập trung làm rõ cơ sở lý luận, bối cảnh và thực trạng tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội;
Phiên 2 chia sẻ mô hình can thiệp, kinh nghiệm địa phương và các đề xuất chính sách nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh hội thảo.
Hội thảo cũng là minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa tri thức và hành động, giữa học thuật và chính sách, khẳng định vai trò của Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển bền vững và bao trùm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi phụ nữ không chỉ có tiếng nói, mà còn có quyền tham gia và quyết định.