Đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ

Mở các lớp kỹ năng bơi lội là giải pháp tốt để phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: KIM CHI

Thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của Chính phủ và của tỉnh, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt do đuối nước ở các địa phương đã giảm qua từng năm. Tuy nhiên, số vụ và số trẻ em tử vong do đuối nước vẫn ở mức cao, nhất là trong mùa hè và mùa mưa, bão.

Theo Sở LĐ-TB-XH, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 18 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 16 trường hợp tử vong. Riêng 3 tháng đầu năm 2022, tỉnh có 3 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước.

Nỗi đau xé lòng

Vào ngày 25/3 vừa qua, tại xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa đã xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước. Nạn nhân là em P.M.T, 11 tuổi. Ông Phan Văn Toản, ba em T, nghẹn ngào: “Chiều hôm đó, sau khi tan học, cháu cùng các bạn rủ nhau đến kênh chính Nam, dọc quốc lộ 29 thuộc thôn Mỹ Thạnh Nam tắm, không may bị nước cuốn trôi, mãi đến 2 ngày sau mới vớt được thi thể. Đau lòng lắm cô ơi!”.

Hay trường hợp em T.H.N (15 tuổi), ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa, trong khi đang tắm tại khu vực trạm bơm nước Đồng Phẩn (phường Hòa Hiệp Bắc), không may em bị lọt vào ống dẫn nước, dẫn đến tử vong. Vụ việc thương tâm này khiến nhiều người đau xé lòng.

Theo ông Duy Văn Hà, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Tây Hòa, trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước nói riêng được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên trong 2 năm 2020-2021, công tác phối hợp dạy bơi và tuyên truyền có phần lắng xuống.

“Sự việc trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra trên địa bàn vừa qua rất thương tâm. Để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, năm 2022, huyện Tây Hòa đã có kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn trẻ em kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước (TNĐN)”, ông Hà cho biết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Theo ông Đinh Viết Hậu, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH), những năm gần đây, TNĐN ở trẻ em tuy có giảm, nhưng tỉ lệ tử vong còn khá cao. Cơ quan chức năng và các địa phương liên tục khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là trong dịp hè, nhưng một số gia đình chưa thật sự quan tâm.

Từ năm 2015 đến nay, Sở LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông về kỹ năng phòng chống TNĐN tại các điểm khu phố, thôn, buôn, trường học; tuyên truyền phòng, chống TNĐN trẻ em lồng ghép trong các chương trình ngoại khóa và dưới cờ, lồng ghép xây dựng mô hình trường học an toàn gắn với “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hầu hết các trường đều tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc phòng, chống đuối nước cho con em mình và nâng cao nhận thức kỹ năng tự bảo vệ trong phòng ngừa nguy cơ do tai nạn thương tích gây ra trong học sinh.

“Chúng tôi cũng đã khuyến cáo, tuyên truyền đến phụ huynh và những đối tượng bảo trợ trẻ em phải thường xuyên giám sát con em mình tại nhà, không để con trẻ đi một mình đến các khu vực sông suối, ao hồ nguy hiểm”, ông Hậu cho biết thêm.

Sắp đến mùa hè, để hạn chế tối đa tình trạng trẻ bị tai nạn thương tích nói chung, tử vong do đuối nước nói riêng, các địa phương, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác phòng ngừa; thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện ngày 4/4 của Ủy ban Quốc gia vì trẻ em. Theo đó, tăng cường truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em. UBND cấp xã phải có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã, các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em…

Trước tình trạng trẻ đuối nước tăng cao, ngày 4/4, Ủy ban Quốc gia vì trẻ em có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Công điện đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, nhất là phòng, chống đuối nước.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/273064/dam-bao-moi-truong-song-an-toan-cho-tre.html