Đảm bảo cuộc sống an toàn cho đồng bào Rục bị cô lập bởi mưa lũ

Đến ngày 24/9, địa bàn định cư của 210 hộ dân/ 867 nhân khẩu đồng bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao và còn kéo dài. Nắm bắt được quy luật mưa lũ gây ra, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình đã chuẩn bị mọi phương án để đảm bảo cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng vận chuyển gạo dự trữ sẵn sàng hỗ trợ đồng bào Rục. Ảnh: Hoài Nam

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng vận chuyển gạo dự trữ sẵn sàng hỗ trợ đồng bào Rục. Ảnh: Hoài Nam

Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua trên khu vực biên giới đất liền của tỉnh Quảng Bình có mưa to kéo dài khiến nhiều bản làng tạm thời bị chia cắt. Các đồn Biên phòng trên tuyến đã điều động lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai. Do cấu tạo địa hình phức tạp, sau mỗi đợt xảy ra mưa lũ, địa bàn 3 bản: Ón, Yên Hợp, MÒ O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, địa bàn định cư của 210 hộ/867 nhân khẩu đồng bào Rục sinh sống) sẽ bị nước ngập sâu, cô lập từ 13-15 ngày.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cà Xèng chốt chặn trên tuyến đường bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Hoài Nam

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cà Xèng chốt chặn trên tuyến đường bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Hoài Nam

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng dân quân địa phương hỗ trợ người dân qua lại khi cần thiết trên đoạn đường bị chia cắt. Ảnh: Hoài Nam

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng dân quân địa phương hỗ trợ người dân qua lại khi cần thiết trên đoạn đường bị chia cắt. Ảnh: Hoài Nam

Nắm được quy luật của thiên nhiên, thời tiết, trước đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cà Xèng đã triển khai các phương án đảm bảo cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Cùng với số lúa mà đồng bào Rục vừa thu hoạch, huyện Minh Hóa đã vận chuyển nhiều tấn gạo, thực phẩm dự phòng vào địa bàn để hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Đồn Biên phòng Cà Xèng tổ chức lực lượng bám địa bàn tuyên truyền nhân dân ứng phó không để mất an toàn về người, tài sản.

Trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết: “Trong thời gian bị chia cắt, chúng tôi tổ chức lực lượng bám địa bàn chăm lo cuộc sống nhân dân được diễn ra như bình thường. Đơn vị cũng triển khai cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai phía trên tuyến đường bị ngập úng, cùng với phương tiện để vận chuyển người dân ra, vào địa bàn khi thật sự cần thiết”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai hỗ trợ nhân dân qua các điểm bị sông suối chia cắt. Ảnh: Hoài Nam

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai hỗ trợ nhân dân qua các điểm bị sông suối chia cắt. Ảnh: Hoài Nam

Trong những ngày qua, trên địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai, mưa lũ cũng làm chia cắt nhiều ngầm, cống trên các tuyến đường liên xã, đơn vị đã bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân đi lại, thầy cô giáo đến điểm trường an toàn.

Viết Lam - Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dam-bao-cuoc-song-an-toan-cho-dong-bao-ruc-bi-co-lap-boi-mua-lu-post481369.html