Đảm bảo cách ly tập trung công dân về từ tâm dịch Bắc Giang

ĐBP - Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc đón công dân trở về từ tâm dịch Bắc Giang, huyện Nậm Pồ đã tái kích hoạt khu cách ly tập trung, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân yên tâm thực hiện quy định trong thời gian cách ly tập trung.

Lực lượng dân quân vận chuyển lương thực phục vụ khu cách ly Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn.

Trong đợt này, huyện Nậm Pồ đón 80 công dân trở về từ Bắc Giang, ít hơn 10 người so với dự kiến ban đầu. Các trường hợp này đều đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm Realtime - PCR âm tính nhiều lần. Tuy nhiên trong quá trình tiếp đón từ Bắc Giang về đến khu cách ly Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn của huyện Nậm Pồ vẫn luôn phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch. Ngay sau khi về đến khu cách ly, dù là gần 1 giờ sáng nhưng đội ngũ y tế đã túc trực sẵn sàng lấy mẫu cho công dân trong đêm.

Thiếu tá Dương Anh Tuấn, Tổ trưởng quản lý tại Khu cách ly Tân Phong cho biết: Tính đến ngày 29/6, tại đây đang cách ly tập trung cho trên 100 công dân (80 người về từ Bắc Giang, 21 người đang cách ly trước đó). Để đảm bảo tốt mọi điều kiện tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương cách ly, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện với khả năng cao nhất về nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển, quản lý công dân từ tỉnh có dịch trở về địa phương bảo đảm nhanh, gọn, chặt chẽ, an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ y tế đã phân loại từng trường hợp theo các nguy cơ khác nhau để bố trí cách ly cho phù hợp. Trung bình từ 6 - 8 người/phòng, đảm bảo các điều kiện về giãn cách, đề phòng lây nhiễm chéo. Khu vệ sinh chung cũng được làm lại kiên cố, đánh số thứ tự và phân chia cụ thể cho từng phòng sử dụng để hạn chế tập trung đông người. Đồng thời, an toàn tại khu vực cách ly cũng được chú trọng. Lực lượng phụ trách ở đây hiện có 18 người, ngoài 4 cán bộ y tế còn lại là lực lượng quân sự, công an và dân quân địa phương. Khu cách ly còn được lắp 5 camera tại các vị trí trọng yếu, thường trực 24/24 để giám sát sự tuân thủ của người cách ly.

Cùng với đó, các lực lượng tại đây đang cố gắng bảo đảm các điều kiện về công tác hậu cần (ăn, ở, sinh hoạt…) cho công dân tại khu cách ly. Trong đợt dịch vừa qua, Nậm Pồ nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy mà lượng nhu yếu phẩm hiện vẫn còn khá nhiều, như: Xà phòng, dầu gội, bột giặt, kem đánh răng, xô, chậu, quạt điện… đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của công dân trong khu cách ly. Thực phẩm cũng được ủng hộ lượng lớn.

Là 1 trong số 80 công dân được đón về trong đợt này, chị Lý Thị Cháng, xã Si Pa Phìn, làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung đã xét nghiệm 5 lần cho kết quả âm tính. Được về nhà sau gần 2 tháng nằm ở phòng trọ trong nỗi lo dịch bệnh và gánh nặng kinh tế, chị Cháng không ngại việc phải cách ly tập trung thêm 21 ngày. Chị Cháng chia sẻ: Hiện tại ở Bắc Giang em chưa có việc làm mà chi phí sinh hoạt thì không phải ít. Được tạo điều kiện đón về là tốt lắm rồi. Dù phải cách ly tập trung nhưng đó là điều kiện cần thiết để giữ an toàn cho người thân, gia đình và cộng đồng dân cư nơi em sinh sống. Hơn nữa, ở trong khu cách ly cũng được đảm bảo mọi điều kiện cần thiết. So với ở phòng trọ giữa tâm dịch thì như thế này còn tiện hơn. Em được bố trí vào phòng với 7 bạn khác, các giường đảm bảo khoảng cách. Các bạn cùng phòng của em cũng đều xét nghiệm âm tính từ 4 - 6 lần cả rồi nhưng vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang và hạn chế tập trung đông người. Hết thời gian cách ly em sẽ về nhà, chờ dịch bệnh lắng xuống rồi mới tính tiếp xem có đi làm trở lại hay không.

Có thể thấy, các điều kiện để cách ly công dân về từ Bắc Giang của huyện Nậm Pồ cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục. Thiếu tá Dương Anh Tuấn cho biết thêm: Nước sinh hoạt là vấn đề tương đối khó khăn. Hiện nay, khu cách ly vẫn phải sử dụng nước tự nhiên và đi xin nước của một vài hộ dân xung quanh chứ chưa chủ động được nguồn nước. Thực phẩm có nhiều nhưng chủ yếu là đồ hộp, đồ đông lạnh. Còn các loại rau xanh để nấu cho mỗi bữa ăn lại rất khó mua và giá thành cao, chủ yếu hiện nay vẫn phải sử dụng các loại củ quả để nấu ăn. Điều kiện phục vụ cũng chưa được tốt khi anh em phải nấu cơm bằng bếp củi ngoài trời, lại phải nấu cho hàng trăm suất ăn, nếu trời mưa rất vất vả…

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phong-chong-covid-19/188312/dam-bao-cach-ly-tap-trung-cong-dan-ve-tu-tam-dich-bac-giang