Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, quy định phạt từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Tuy nhiên, ghi nhận tại phường Hạc Thành cho thấy, tình trạng chó không được rọ mõm vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Nghị định 204/2026/NĐ-CP quy định nhiều mức xử phạt liên quan đến việc quản lý, phòng bệnh và chăm sóc vật nuôi. Đáng chú ý, cá nhân có thể bị phạt từ 1–2 triệu đồng nếu không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; hành vi không tiêm phòng vắc-xin bệnh Dại cho động vật thuộc diện bắt buộc cũng có thể bị phạt ở mức này.
Dù mức phạt lên tới 2 triệu đồng, tại nhiều công viên, khu dân cư ở TPHCM, chó vẫn được thả rông hoặc dắt đi dạo không rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn còn xảy ra tại TP Huế. Quy định mới về quản lý chó nuôi có hiệu lực, trong đó người đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm rọ mõm, xích giữ và có người dắt.
Những ngày qua, UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi tại nơi công cộng và chủ động phòng chống bệnh dại.
Nghị định 204/2026 có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức kiểm tra, bắt giữ chó thả rông trên địa bàn, góp phần chấp hành nghiêm quy định về quản lý vật nuôi theo Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Sáng nay ngồi cà phê với mấy ông bạn già, tự nhiên một ông… đổ tội cho tôi, rằng vì tôi mà cái 'phố đêm chợ nhỏ' Pleiku tan.
Tại nhiều khu dân cư, công viên và tuyến phố ở Hà Nội, tình trạng chó được thả rông, không đeo dây dắt, không rọ mõm diễn ra khá phổ biến. Không chỉ phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường, nhiều con chó còn lao ra đường, đuổi theo người đi bộ hoặc người điều khiển xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.
Dù mức xử phạt mới đối với hành vi thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, gây bất an cho người dân.
Theo Nghị định số 204/2026/NĐ-CP, từ 1/8, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường, công viên ở Hà Nội, tình trạng chó thả rông không rọ mõm vẫn nhan nhản...
Kể từ ngày 1/8, các chủ vật nuôi cần đặc biệt lưu ý khi mức xử phạt hành chính đối với hành vi thả rông, không đeo rọ mõm cho chó sẽ tăng mạnh theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.