Đảm bảo an toàn trên công trường
Hiện nay, nhiều dự án đang được đẩy nhanh thi công để đảm bảo tiến độ. Với tần suất thi công tăng cao cũng như trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị liên quan đã và đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động.
Những ngày này, hàng trăm công nhân, máy móc đang tập trung thi công công trình tái định cư Thụy Hùng (xã Đồng Đăng) thuộc dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Song song với công tác thi công, nhà thầu đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho đội ngũ công nhân. Theo đó, các lao động tại đây đều được trang bị quần áo, mũ cùng các phương tiện bảo hộ lao động.

Nhà thầu tổ chức thi công dự án Tái định cư Thụy Hùng (xã Đồng Đăng)
Ông Nguyễn Văn Tiểu, kỹ sư phụ trách thi công công trình trên cho biết: Đơn vị đã ban hành nội quy an toàn lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động đối với toàn thể đội ngũ thi công. Bên cạnh đó, do công tác san lấp được đơn vị triển khai trên nền đất đồi nên việc thi công tuân thủ các quy trình kỹ thuật được chúng tôi giám sát liên tục để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Tương tự, tại dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, các đơn vị đang huy động trên 500 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc để triển khai hạ tầng kỹ thuật dự án. Nhiều hạng mục đã và đang đạt tiến độ tích cực như: San nền hoàn thành trên 130/170ha; trạm xử lý nước sạch đạt 65%; trạm xử lý nước thải đạt 55%... Do số lượng máy móc cùng nhân lực lớn, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu chủ động thực hiện các giải pháp an toàn lao động.
Ông Phạm Văn Tuyến, Phòng quản lý xây dựng, Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Trong thi công, chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà thầu đều có đầy đủ đội ngũ cán bộ chuyên trách phụ trách nhiệm vụ giám sát về an toàn lao động. Đồng thời, trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo nguy hiểm và các dây phản quang để bố trí tại các khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn, đặc biệt là tại các khu vực đào đất ở vị trí núi cao có khả năng gây đá lăn, sạt lở...
Cùng với 2 dự án trên, theo ghi nhận của phóng viên tại một số dự án quy mô đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện nghiêm các biện pháp như: ban hành, giám sát việc thực hiện nội quy của người lao động; trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động; lắp đặt hệ thống rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, mất an toàn; kiểm tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ.
Theo nhiều đơn vị phụ trách dự án, thời điểm này, yếu tố thời tiết cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như phát sinh nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 cho biết: Trong những ngày phải thi công dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thi công sớm hơn (từ 5 giờ 30 sáng) để tránh nắng nóng; trang bị áo bảo hộ, quạt mát nhằm giúp người lao động làm việc thoải mái hơn.
Anh Giáp Văn Khang, kỹ sư lái máy xúc tại dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn cho biết: Thời gian qua, chúng tôi luôn chấp hành nội quy về an toàn lao động trong thi công. Chúng tôi đã trang bị mũ bảo hiểm, phương tiện bảo hộ khi làm việc. Đối với máy móc sau ca, kíp thi công, chúng tôi thực hiện nghiêm việc di chuyển về khu vực tập kết tránh xa các điểm sạt lở, ngập úng cũng như kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 công trình, dự án đang triển khai. Từ đầu quý II/2026 đến nay, sở đã tham mưu UBND tỉnh cũng như chủ động ban hành các văn bản yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường giám sát quy định, nội quy an toàn lao động trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện khởi công xây dựng, không tổ chức thi công khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, tổ chức nghiệm thu đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.
Ông Nông Quang Hiệu, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh cho biết: Hiện nay, an toàn lao động tại các công trình, dự án cơ bản được đảm bảo. Bước vào mùa mưa bão, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác thi công tại các công trình, dự án. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các vi phạm, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động trong quá trình thi công.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dam-bao-an-toan-tren-cong-truong-5097487.html












