Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác hầm lò

Tính đến hết quý I năm nay, sản lượng khai thác của Phân xưởng hầm lò, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đạt 60.000 tấn quặng, phấn đấu cả năm đạt 200.000 tấn quặng. Cùng với đảm bảo sản lượng theo kế hoạch, công tác đảm bảo an toàn lao động cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trước đây, để đi đến khu vực khai thác nằm sâu trong lòng đất, công nhân phải đi bộ gần nửa cây số. Thời gian gần đây, phân xưởng đã đầu tư hệ thống cơ giới đưa, đón công nhân lên, xuống khu vực khai thác, góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Anh Mạc Văn Tiến, Quản đốc Phân xưởng hầm lò cho biết: Công nhân di chuyển vào khu vực khai thác phải đi qua tuyến giếng phụ, tổng chiều dài khoảng 480 m, với dốc nghiêng 23 độ. Trước kia chưa có hệ thống cơ giới, công nhân phải đi bộ rất mệt, nhất là sau các ca làm việc.

Phân xưởng hầm lò có gần 400 công nhân, chia làm 3 ca làm việc, mỗi ca kéo dài 8 giờ đồng hồ. Khai thác trong hầm lò khó khăn hơn rất nhiều so với khai thác lộ thiên.

Khu vực khai thác nằm sâu dưới lòng đất, ngày cũng như đêm, những người thợ phải làm việc trong môi trường chật hẹp, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng, thậm chí luôn đối mặt với hiểm nguy.

Anh Mạc Văn Tiến chia sẻ: Khai thác trong hầm lò là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Một số nguy cơ chính là đất đá om treo rơi vào người, trơn trượt khi đi lại, đặc biệt là nguy cơ ngạt khí trong quá trình sản xuất do khí độc phát sinh khi tiến hành khoan nổ mìn. Vì vậy, chúng tôi phải thực hiện các biện pháp thông gió, nhanh chóng giải tán lượng khí độc trong khu vực làm việc.

Trong quá trình lao động, phân xưởng thường xuyên triển khai huấn luyện an toàn cho cán bộ, công nhân, người lao động mỗi năm ít nhất 5 đợt, riêng công nhân mới còn phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt 3 bước theo quy định. Đơn vị cũng thực hiện công tác giám sát an toàn trong các ca. Mỗi nhóm lao động đều có 1 an toàn vệ sinh viên là người được đào tạo chuyên sâu về công tác an toàn cùng lao động, sản xuất.

Công tác đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động còn được thực hiện qua việc lên phương án khai thác hợp lý. Căn cứ kế hoạch sản xuất của chi nhánh, bộ phận điều độ sẽ triển khai cho phân xưởng thi công, khai thác đúng biện pháp mà chi nhánh đưa ra, quá trình này sẽ được giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn cho công nhân, trang - thiết bị.

Anh Vũ Đức Hưởng, Phó Trưởng Phòng Điều độ, Phân xưởng hầm lò cho biết: Camera được lắp đặt ở tất cả vị trí, từ mặt bằng đến khu sản xuất trong hầm lò để theo dõi quá trình sản xuất của công nhân, người lao động. Khi phát hiện bất thường, bộ phận trực ca sẽ gọi điện đến khu sản xuất, báo cho công nhân trong khu vực nguy hiểm rút về vị trí an toàn và thực hiện các biện pháp khắc phục triệt để rủi ro.

Việc chú trọng bảo đảm an toàn lao động trong khai thác giúp đơn vị hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, đồng thời giúp người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Anh Phàng A Sính, công nhân khai thác chia sẻ: Những ngày đầu làm việc trong hầm lò chưa quen nên tôi có chút lo lắng, mệt mỏi. Tuy nhiên, được sự động viên, hướng dẫn của anh em trong phân xưởng, tôi đã quen với môi trường. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo đến an toàn của công nhân từ đội ngũ lãnh đạo chi nhánh nên hoàn toàn yên tâm làm việc. Công việc khó khăn, vất vả nhưng các chế độ, chính sách được đảm bảo, thu nhập ổn định nên ai cũng xác định gắn bó lâu dài với công việc để đóng góp nhiều hơn cho đơn vị.

Mạnh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-khai-thac-ham-lo-post401996.html