Đắk Lắk: Kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 255 bệnh nhân từng phẫu thuật tán sỏi bằng máy hỏng
Ngày 20/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẩn trương rà soát, liên hệ và tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 255 bệnh nhân từng được chỉ định phẫu thuật tán sỏi thận bằng máy laser trong thời điểm thiết bị đã hỏng.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: TN.
Đây là bước khắc phục sau khi ngành y tế tỉnh phát hiện hàng loạt sai phạm tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Theo báo cáo, có gần 500 ca phẫu thuật tán sỏi đã được thực hiện trong giai đoạn máy tán sỏi laser bị hỏng, trong đó có 255 trường hợp bị hạch toán sai quy định.
Cụ thể, các ca này vẫn bị ghi nhận và thanh toán như thực hiện kỹ thuật đúng quy trình, dù thực tế không có sự can thiệp bằng thiết bị chuyên dụng. Sở Y tế xác định đây là hành vi buông lỏng quản lý và thiếu phối hợp giữa các khoa, dẫn đến sai sót nghiêm trọng về chuyên môn và nghiệp vụ.
“Các kíp phẫu thuật, gây mê đã không trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy chế hội chẩn, lựa chọn phương pháp điều trị không đúng quy trình kỹ thuật”, văn bản của Sở Y tế nêu rõ. Trách nhiệm chính thuộc về trưởng các khoa liên quan; trách nhiệm liên đới thuộc về các thành viên tham gia kíp mổ, kíp gây mê và các cá nhân thực hiện dịch vụ kỹ thuật.
Trước thực trạng trên, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện chủ động rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án, đánh giá tình trạng xuất viện, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí (khám lâm sàng, cận lâm sàng hệ tiết niệu) cho toàn bộ 255 bệnh nhân bị ảnh hưởng.
Về phía cơ quan bảo hiểm, ông Trần Mạnh Toàn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk – cho biết: "Đã có hơn 200 hồ sơ bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT liên quan đến các ca tán sỏi bị hạch toán sai, với tổng chi phí thanh toán khoảng 270 triệu đồng". Cơ quan bảo hiểm đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng để xác minh, làm rõ sai phạm và thu hồi toàn bộ các khoản chi không đúng quy định.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và minh bạch trong công tác khám chữa bệnh tại địa phương.
Bệnh viện “tán sỏi” khi máy đã hỏng?
Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chỉ có một máy laser dùng để tán sỏi thận, và thiết bị này đã được xác định hỏng từ tháng 11.2023 đến nay.
Điều bất thường là, dù máy đã không còn hoạt động, bệnh viện vẫn ghi nhận gần 500 ca tán sỏi thận trong thời gian này.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Nay Phi La, nhận định: “Đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Không phải sai sót chuyên môn, mà là hành vi làm khống hồ sơ phẫu thuật tán sỏi để trục lợi bảo hiểm”.
Liên quan vụ việc, hai cán bộ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bị đình chỉ công tác.