Đắk Lắk giúp nông dân phát huy vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế

Sáng 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân năm 2024. Hội nghị có chủ đề 'Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững'.

Tại hội nghị đối thoại, vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, cấp và quản lý mã số vùng trồng, được nhiều nông dân quan tâm đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay tỉnh chưa có chính sách riêng về nông nghiệp công nghệ cao nhưng đã triển khai các đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Các đề án này đều có nội dung hỗ trợ các tổ chức của nông dân về ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và hỗ trợ chuỗi sản xuất. Các mô hình trình diễn về cây trồng, vật nuôi ở tỉnh cũng đã được triển khai theo hướng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Về sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Vietgap và cấp mã số vùng trồng, theo ông Hà, Đắk Lắk mới chỉ có 9.000 ha được cấp mã số, chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng diện tích cây trồng của tỉnh. Lý do là rất ít nông dân có đủ diện tích chuyên canh đáp ứng quy định về cấp mã số vùng trồng. Để thúc đẩy công tác này, ông Hà cho rằng, nông dân phải tăng cường liên kết vùng trồng.

Những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống được nông dân Đắk Lắk kiến nghị tại Hội nghị

Những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống được nông dân Đắk Lắk kiến nghị tại Hội nghị

“Để làm tốt cái này thì chúng ta phải liền vùng liền thửa, thứ hai là phải liên kết sản xuất để chúng ta có khu vực sản xuất với vùng sản xuất trọng điểm. Trong định hướng sắp đến thì đối với cây trồng vật nuôi chủ lực sẽ định hình các vùng trọng điểm và trong vùng trọng điểm này phải hình thành được liên kết sản xuất thì việc áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt sẽ được đồng bộ trên vùng sản xuất vùng nguyên liệu tập trung” - ông Hà chia sẻ.

Hội nghị đã ghi nhận 12 ý kiến của nông dân tập trung vào các nhóm vấn đề chính là những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nông dân, nông thôn; khó khăn, bất cập trong việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách của nhà nước; quy hoạch vùng sản xuất; chính sách khuyến khích hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, dịch vụ, du lịch nông nghiệp, làng nghề, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh…

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các cấp và các sở, ban ngành phải đồng hành, giúp nông dân phát huy vai trò chủ thể trung tâm phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các cấp và các sở, ban ngành phải đồng hành, giúp nông dân phát huy vai trò chủ thể trung tâm phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cán bộ, hội viên, nông dân cũng như phần giải đáp từ các sở, ban ngành trong tỉnh. Ông Nguyễn Đình Trung cho rằng, để nông dân phát huy tốt vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, Hội nông dân các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò kết nối, định hướng; các Sở, ban, ngành và Ủy ban các cấp cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách để nông dân dễ tiếp cận.

"Cần xác định rõ nông dân là đối tượng chính của hệ thống cơ quan nhà nước trong tỉnh. Đó là những vấn đề đặt ra đối với hội viên cũng như cán bộ các cấp hội, chính quyền, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ngành chuyên môn của tỉnh trong việc cùng nhau đồng sức đồng lòng để thực hiện các mục tiêu của tỉnh về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn, tạo điều kiện hỗ trợ để nông dân thực hiện vai trò chủ thể trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới", ông Trung nêu rõ.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/dak-lak-giup-nong-dan-phat-huy-vai-tro-trung-tam-trong-phat-trien-kinh-te-post1123673.vov