Tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tin vui là ngày 8/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Quyết định số 1730/QĐ - UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra một khuôn khổ phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất. Vấn đề đặt ra không chỉ là kết nối các mục tiêu, dự án và không gian của hai tỉnh trước đây mà quan trọng hơn là kiến tạo một cấu trúc phát triển mới cho một thực thể kinh tế - xã hội, lãnh thổ có quy mô, vị thế và khát vọng phát triển hoàn toàn khác trước.
Bắc Ninh sẽ phát triển mạng lưới khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, R&D, tập trung vào công nghiệp điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong quy hoạch đô thị đến năm 2050.
Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, Bắc Ninh sẽ phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời trở thành trung tâm bán dẫn, AI của cả nước và khu vực.
Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.
Theo Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được phê duyệt, đô thị này được định hướng phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương, là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh...
HNN - Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra tư duy phát triển mới, đưa Thuận An từ đô thị ven biển trở thành một cực phát triển của đô thị trung tâm.
TP.HCM định hướng trở thành siêu đô thị vùng (Polycentric Hyper City) với 5 cực tăng trưởng chiến lược, đặt mục tiêu vươn tầm đô thị toàn cầu vào năm 2075.
Lâm Đồng có ba vùng sinh thái gồm cao nguyên, trung du và duyên hải, tạo nên sự kết nối liền mạch từ đại ngàn xuống biển xanh. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang kiến tạo tầm nhìn phát triển mới với cực tăng trưởng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.
Trong bối cảnh TP Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác quy hoạch được xác định là nhiệm vụ đi trước một bước, giữ vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị trong dài hạn.
Tại Hội thảo 'Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới', các chuyên gia cho rằng, muốn biến dư địa phát triển thành lợi thế cạnh tranh, địa phương cần lấy đô thị làm động lực dẫn dắt tăng trưởng, gắn với phát triển xanh, liên kết vùng và nâng cao chất lượng sống của người dân
Các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang siêu đô thị đa cực, lấy hạ tầng, hành lang kinh tế, không gian xanh làm khung phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.
Hà Nội đang định hình một không gian phát triển mới với quy hoạch 14 đô thị đến năm 2045, tầm nhìn 2065, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực.
Bài viết của Australian Vietnam Policy Institute cho rằng, sau 50 năm chính thức đổi tên từ Sài Gòn - Gia Định thành thành phố mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026), TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, với ba trụ cột chiến lược mới gồm trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị và khu thương mại tự do. Nếu được triển khai đồng bộ cùng cải cách quản trị và quy hoạch hiện đại, các động lực này có thể đưa thành phố tiến gần hơn tới vị thế một siêu đô thị có sức ảnh hưởng trong khu vực ASEAN.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.