Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan ngày 5/12 cho biết Mỹ không thể gia tăng hiện diện ngoại giao tại Nga vì các nhà ngoại giao Mỹ không được cấp thị thực để vào Nga.
Ngày 3/12, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tiết lộ Moscow đang đề xuất cùng Washington tiến tới những bước hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao.
Hôm 1/12, Nga yêu cầu những nhân viên đại sứ quán Mỹ đã ở Moskva hơn ba năm phải bay về nước trước 31/1/2022.
Theo hãng tin RIA, Nga sẽ yêu cầu các nhân viên ngoại giao Mỹ đã ở nước này hơn 3 năm phải về nước trước ngày 31/1/2022.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 3-11 cho biết, Mỹ đã từ chối sáng kiến của Matxcơva nhằm dỡ bỏ tất cả các hạn chế, giải tỏa căng thẳng ngoại giao hiện nay. Theo nhà ngoại giao Nga, hai nước sẽ không thể nối lại quan hệ bình thường nếu không giải quyết những vấn đề này.
Mỹ yêu cầu thêm 55 nhân viên tại các cơ quan ngoại giao Nga rời lãnh thổ Mỹ trong những tháng tới, bước đi chắc chắn sẽ kéo theo các biện pháp trả đũa của Moscow.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Washington đã yêu cầu thêm 55 nhà ngoại giao cũng như nhân viên kỹ thuật và hành chính của Đại sứ quán và các lãnh sự quán Nga rời khỏi Mỹ trong những tháng sắp tới, tình hình về mặt ngoại giao theo đó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow có thể ngừng phần lớn công việc trong năm 2022 trừ khi Nga tăng số lượng thị thực cho các nhà ngoại giao nước này, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow có thể ngừng hầu hết công việc trong năm tới trừ khi Nga tăng số lượng thị thực cho các nhà ngoại giao Mỹ, một quan chức Washington cảnh báo.
Ngày 27/10, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, Đại sứ quán nước này tại Moscow có thể phải ngừng hầu hết hoạt động vào năm tới nếu không đạt được tiến triển với Nga về việc tăng số lượng thị thực cấp cho các nhà ngoại giao.