Nga đã cấm đại sứ quán các nước tại Moskva thuê người Nga hoặc người nước thứ ba, buộc Mỹ phải cho nghỉ hơn 200 nhân viên địa phương tại các cơ quan đại diện của Washington trên lãnh thổ Nga.
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, công dân Nga muốn xin cấp thị thực định cư vào Mỹ chỉ có thể đăng ký xin cấp thị thực tại nước thứ ba, cụ thể là tại Warsaw (Ba Lan), cách thủ đô Moscow khoảng 1.200km, thay vì trực tiếp làm thủ tục ở Nga.
Nga đã lên án quyết định của Hoa Kỳ khi thêm những người Nga đang tìm kiếm thị thực Hoa Kỳ vào danh sách 'những công dân vô gia cư' có thể xin thị thực ở các nước thứ ba.
Những công dân Nga muốn đăng ký thị thực định cư vào Mỹ buộc phải đến Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw (Ba Lan) thay vì trực tiếp làm thủ tục tại Nga.
Mỹ vừa liệt công dân Nga vào cái gọi là 'vô gia cư có quốc tịch', buộc những người Nga muốn xin thị thực Mỹ phải sang Ba Lan. Moscow đã lên tiếng chỉ trích.
Moskva cho rằng Washington 'hủy hoại hệ thống lãnh sự' khi xếp các công dân Nga muốn xin thị thực Mỹ từ một nước thứ ba vào danh sách 'công dân vô gia cư'.
Ngày 24/10, Nga lên tiếng chỉ trích việc Mỹ quyết định đưa những người Nga đang chờ xin visa của Mỹ vào danh sách 'những công dân vô gia cư', để họ có thể nộp đơn xin visa ở nước thứ ba.
Moscow hôm 24/10 chỉ trích việc Washington bổ sung những người Nga mong muốn nhận được thị thực của Mỹ vào danh 'các công dân vô gia cư' và có thể phải xin cấp thị thực ở các nước thứ ba.
Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, nhiều người Nga muốn nộp đơn xin cấp thị thực nhập cư vào Mỹ hiện phải tới Đại sứ quán Mỹ ở Warsaw (Ba Lan) để làm thủ tục.
Moscow lên án việc Washington bổ sung những người Nga mong muốn nhận được thị thực của Mỹ vào danh 'các công dân vô gia cư', những đối tượng có thể xin cấp thị thực ở các nước thứ 3.