Đại hội lần thứ V Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam: Khẳng định vai trò đối ngoại nhân dân, xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị

Sáng nay (16/8), tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước chuyển mình của tổ chức với việc nhất trí đổi tên thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, nhằm mở rộng thành phần tham gia, đa dạng hóa chủ đề và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Quỹ Hòa bình vàPhát triển Việt Nam, được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sáng lập năm2003, là tổ chức xã hội thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam(VUFO). Quỹ hoạt động tự nguyện trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, tập trungvào hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đến nay,Quỹ đã trải qua 4 kỳ Đại hội, với Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2025) đề ramục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thúc đâỷphát triển công bằng, bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Phát biểu tại Đạihội, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự của Quỹ, ôn lạihành trình hơn 22 năm qua.

Bà cho biết, cùng với nhiều đồng chí tâm huyết tronglĩnh vực đối ngoại, kinh tế và xã hội, bà đã vận động thành lập Quỹ nhằm đónggóp cho sự nghiệp hòa bình và phát triển đất nước. Từ những bước đi ban đầu đâỳkhó khăn, Quỹ đã củng cố và phát triển, trở thành lực lượng quan trọng trong đôíngoại nhân dân, đóng góp vào các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp bền vững,cải cách giáo dục, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Đánh giá về nhiệmkỳ 2019-2025, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định Quỹ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệmvụ, tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, đa dạng,và tiến hành các nghiên cứu có chiều sâu. Quỹ đã được Nhà nước trao tặng Huânchương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng từ Ban Đối ngoại Trung ương, Uỷban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và VUFO. Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đếnLãnh đạo Đảng, Nhà nước, VUFO, các thành viên, doanh nghiệp, đối tác quốc tế vàtrong nước đã đồng hành hỗ trợ Quỹ.

Hướng tới nhiệmkỳ 2025-2030, nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành mới (naylà Hội đồng) sẽ phát huy truyền thống, củng cố tập thể vững mạnh, đóng góp nhiêùhơn cho đối ngoại nhân dân, vì một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng vàthế giới công bằng, nhân văn. Bà chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc các đạibiểu sức khỏe và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tới dự và phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Bantổ chức Đại hội đã thông báo kết quả công tác nhiệm kỳ 2019-2025: Quỹ triểnkhai hiệu quả 32 hoạt động đối ngoại, vượt qua khó khăn từ đại dịch COVID-19,bao gồm 13 đoàn ra, tiếp 13 đoàn khách quốc tế, 2 hội thảo quốc tế và ký 4 thoảthuận hợp tác. Nổi bật là Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2023) nhận Huân chươngLao động hạng Nhất; tiếp đoàn đối tác như Quỹ Rosa Luxemburg (Đức), Đại sứ Ấn Độ,Hội Hữu nghị Bỉ-Việt; tham gia diễn đàn toàn cầu như HLPF 2022, ECOSOC; đoàn rathăm Đức-Bỉ (2023), Philippines (2022); và tổ chức hội thảo quốc tế tại QuảngTrị về "Bài học hòa bình từ Việt Nam" (2024) cùng hội thảo về"ASEAN trong thế giới biến động" tại Hà Nội.

Về nghiên cứu vàtham mưu, Quỹ tổ chức 48 hội thảo/tọa đàm về tình hình thế giới (Mỹ-Trung-Nga,xung đột Nga-Ukraine, Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc), phát triển bền vững,đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII Đảng và Luật Đất đai sửa đổi. Thànhviên Quỹ tham gia diễn giả tại các hội thảo của VUFO, Học viện Ngoại giao vàBan Đối ngoại Trung ương.

Công tác thôngtin đối ngoại được nâng cao với việc nâng cấp website vpdf.org.vn (phiên bản tiếngViệt-Anh), thu hút hơn 300.000 lượt truy cập/năm; xuất bản Đặc san 20 năm thànhlập và 2 kỷ yếu hội thảo (2024). Thành viên Quỹ xuất bản sách như "Đối thoạivới Việt Nam" của ông Trần Đắc Lợi và "Hiểu về con đường đi lên CNXHcủa Việt Nam" (tiếng Anh-Đức).

Về xây dựng tổchức, Hội đồng Quỹ tăng từ 35 lên 39 ủy viên (Ban Thường vụ 13, Ban Thư ký 10),ký thỏa thuận với Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Rosa Luxemburg. Tuy nhiên, vẫn tồntại hạn chế như chưa huy động đầy đủ ủy viên, sản phẩm nghiên cứu chưa đa dạng,kinh phí hạn hẹp và nhân sự kiêm nhiệm.

Phương hướng nhiệmkỳ 2025-2030 tập trung vào thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực; tham gia pháttriển bền vững (SDGs); bảo vệ lợi ích quốc gia tại diễn đàn LHQ/ASEAN; mở rộngđối tác song/multilateral; tăng cường nghiên cứu và thông tin đối ngoại.

Các đại biểu tán thành đổi tên Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Tại Đại hội lầnthứ V nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu nhất trí đổi tên thành Hội đồng Hòa bìnhvà Phát triển Việt Nam, chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng mở rộng. Đạihội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm 35 thành viên (thêm 12 thành viên mới),trong đó bầu 12 người vào Ban Thường vụ. Ông Hà Hùng Cường được bầu làm Chủ tịchHội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng suytôn nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự của Hội đồngnhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời ủng hộ việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao độngđối với đồng chí Nguyễn Thị Bình. Trên cơ sở Nghị định 152/2025, Bộ Nội vụ đanglấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối vơínguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ V Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam ra mắt.

Chúc mừng Đại hội,Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng khẳng định sựtrưởng thành của Quỹ trong đối ngoại nhân dân, góp phần vào sự nghiệp hòa bình,độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Ông đánh giácao mô hình tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt của Quỹ dưới sự lãnh đạo của bà NguyễnThị Bình, với các hoạt động thiết thực trên quan hệ đối tác, nghiên cứu tư vấnvà thông tin đối ngoại.

Phó Thủ tướnglưu ý, trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, cần phát huy đại đoàn kết dântộc và sự ủng hộ quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng Đại hội thành công.

Về phương hướngvà nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Hội đồng, Phó thủ tướng LêThành Long cơ bản nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu; đồng thời lưu ýthêm một số nội dung.

Một là, Hôịđồng cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối,chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừngmở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường thamgia các diễn đàn đa phương, thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về hòa bình, anninh, phát triển bền vững, công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đôíngoại để góp phần cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước củng cố sức mạnh tổnghợp vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Hai là, mởrộng mạng lưới liên kết với các tổ chức hòa bình và phát triển quốc tế, tranhthủ các cá nhân, nhân vật có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, bạnbè quốc tế để tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội đồng.

Ba là, nâng caochất lượng nghiên cứu, kiến nghị, phản biện chính sách; tăng cường kết nối, phôíhợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế để đóng góp vào việc xử lýcác vấn đề đối ngoại phức tạp, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Bốn là, đôỉmới mạnh mẽ công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa hình thức, phương tiệntruyền thông; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin, ấn phẩm, website của Hội đồng;chủ động lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với cộng đồngquốc tế.

Năm là, tiếp tụccủng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, phát huy trí tuệ tập thể; thu hútsự tham gia của lực lượng trẻ, có trình độ, bản lĩnh, có tâm huyết với sự nghiệphòa bình và phát triển của đất nước, tham gia vào các hoạt động của Hội đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đềnghị VUFO, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành tiếp tụchỗ trợ Hội đồng, đóng góp cho đối ngoại nhân dân và mục tiêu hòa bình, phát triểnbền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đại hội kết thúcthành công, mở ra giai đoạn mới cho Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Namtrong sứ mệnh vì hòa bình và phát triển.

T. Hà - T. Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dai-hoi-lan-thu-v-quy-hoa-binh-va-phat-trien-viet-nam-khang-dinh-vai-tro-doi-ngoai-nhan-dan-xay-dung-hinh-anh-viet-nam-hoa-binh-huu-nghi.html