Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Ngày 9/10, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh-đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà (Quảng Ninh) trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin tới cử tri huyện Hải Hà về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội: Đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 29/11/2023. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Hải Hà đã có một số ý kiến, kiến nghị đề xuất với các Đại biểu Quốc hội, trong đó có các nội dung liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo; đầu tư hạ tầng giao thông; xây dựng kè biên giới; sớm nâng cấp Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa thành cặp cửa khẩu.

Ý kiến của các cử tri được các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trả lời, tiếp thu và tổng hợp để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan để xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Chiều cùng ngày, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, kiểm tra tình hình hoạt động và thu hút đầu tư.

KCN Texhong Hải Hà do Công ty TNHH KCN Hải Hà Việt Nam làm chủ đầu tư hạ tầng. Đến nay, KCN này đã thu hút 19 dự án thứ cấp của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực sợi, dệt, may mặc. Tổng vốn đầu tư đã đăng ký của 19 dự án thứ cấp và 1 dự án hạ tầng là trên 1,4 tỷ USD, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 11.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 9 đến 11 triệu đồng/tháng. Ngoài các nhà đầu tư thứ cấp hiện tại, KCN Texhong Hải Hà cũng đang tập trung thu hút 8 dự án tiềm năng, trong đó có Dự án của Jinko Solar sản xuất pin năng lượng mặt trời với tổng vốn dự kiến 1,5 tỷ USD.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắngthăm dây chuyền sản xuất của một nhà máy trong KCN Texhong Hải Hà.

Đặc biệt, từ ngày 1/11/2022, Đảng bộ cơ cở Khu công nghiệp – Cảng biển Hải Hà được thành lập, trực thuộc Đảng bộ huyện Hải Hà. Đây là Đảng bộ đầu tiên được thành lập tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 100% vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận nỗ lực của Công ty TNHH KCN Hải Hà Việt Nam trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Texhong Hải Hà; đồng thời đánh giá cao việc thành lập Đảng bộ của KCN, tạo cầu nối giữa Đảng với người lao động, doanh nghiệp FDI, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong KCN.

Ông yêu cầu Công ty TNHH KCN Hải Hà Việt Nam tiếp tục chăm lo tốt cho đời sống, việc làm của người lao động, đẩy mạnh chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp cần thực hiện theo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là liên quan đến công nghệ sản xuất và đảm bảo môi trường.

Đức Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dai-bieu-quoc-hoi-nguyen-xuan-thang-tiep-xuc-cu-tri-tai-quang-ninh-post491146.html