Đà Nẵng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

Chiều 20/5, hơn 350 chuyên gia, nhà khoa học đã tham dự buổi tọa đàm nhằm thảo luận, đề xuất và triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đào tạo lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, lực lượng then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thích ứng linh hoạt với những chuyển động nhanh chóng của thời đại số.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Quốc.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết, thời gian qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp rõ nét vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Đà Nẵng đã và đang từng bước chuyển hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng quan trọng, là động lực chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển doanh nghiệp.

Nhiều quyết sách chiến lược đã được triển khai nhằm tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiêu biểu như: Các chương trình hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và mô hình đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp, viện – trường; cùng với đó là các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thành phố.

Hơn 350 chuyên gia và nhà khoa học tham dự buổi tọa đàm.

Hơn 350 chuyên gia và nhà khoa học tham dự buổi tọa đàm.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn nhiều thách thức. Cơ cấu ngành nghề chưa thực sự cân đối, chưa theo kịp xu hướng thị trường lao động toàn cầu; sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp còn thiếu hiệu quả; chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn hạn chế.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố 4 năm liên tiếp nhận Giải thưởng Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nằm trong top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp (StartupBlink 2024), dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin 14 năm liên tiếp và 3 năm liền xếp hạng Nhất về chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Đà Nẵng cũng là địa phương duy nhất tại Việt Nam 5 năm liền được vinh danh là Thành phố Thông minh xuất sắc.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cùng các giải pháp cụ thể từ các chuyên gia và nhà khoa học tại phiên tham luận.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cùng các giải pháp cụ thể từ các chuyên gia và nhà khoa học tại phiên tham luận.

Buổi tọa đàm là diễn đàn khoa học thiết thực, quy tụ nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cùng các giải pháp cụ thể từ các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia và nhà khoa học, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng.

Tọa đàm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW. Qua đó, góp phần đưa Đà Nẵng vươn tầm trở thành thành phố sáng tạo, thông minh và đáng sống trong kỷ nguyên mới.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-nang-thuc-day-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-trong-ky-nguyen-moi-post1743998.tpo