Đà Nẵng: Rau xanh tăng giá sau mưa lũ

Sáng 19-10, tại Đà Nẵng, trời đã tạnh, lũ đã rút. Nhiều người dân tranh thủ đi chợ mua rau, thịt, cá…và chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm cần thiết phòng sẵn chuẩn bị đón bão đang cận kề. Do mưa lũ kéo dài nên nhiều làng rau tại Đà Nẵng hầu như chìm trong biển nước, vì thế giá rau xanh tăng cao.

Chị Nguyễn Anh Thanh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sau khi vào chợ đầu mối mua khá nhiều rau, củ quả để dự trữ, cho chúng tôi biết: “Ngày thường giá rau rẻ, nay giá tăng cao hơn nhiều, thế nên khi đi chợ phải đắn đo nhiều!”.

Làng rau La Hường (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị ngập sau mưa lũ.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, nguồn rau xanh ở nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng được mua từ các làng rau, các hộ sản xuất rau nhỏ lẻ tại thành phố. Vì vậy, khi mưa lớn gây ngập, giá các loại rau này cũng tăng. Tại chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Khánh, chợ Bắc Mỹ An… giá mặt hàng rau xanh tăng khoảng 30%.

Cụ thể như rau mồng tơi, rau lang, rau dền 10.000 đồng/bó nhỏ (so với giá bình thường 6.000-7.000 đồng/bó), bó lớn 20.000 đồng/bó (so với bình thường 12.0000 15.000 đồng/bó). Riêng cải xanh gieo (cải cay) và rau muống giá tăng mạnh. Cải xanh có giá 12.000-15.000 đồng/bó nhỏ; rau muống 15.000 đồng/bó nhỏ, (tăng gấp đôi so với ngày thường)... Các hàng rau củ quả khô có giá cả ổn định hơn.

Nhiều người đi chợ từ sớm để mua thực phẩm.

Giá tăng cao sau mưa lũ nên lượng người mua rau tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng giảm.

Đến làng rau La Hường (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chúng tôi được ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã rau La Hường cho biết, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khoảng hơn 1ha rau muống, bí đao và mướp đắng. Năm nay, các hội viên trong hợp tác xã đã chủ động được khâu gieo trồng nên lượng rau bị thiệt hại ít hơn so với năm ngoái. Sau khi nước rút các hội viên sẽ dọn dẹp, làm vệ sinh và xới đất đợi qua mùa mưa lớn mới tiếp tục gieo trồng trở lại.

Theo ông Bùi Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), tình trạng mưa gây ngập úng, nhiều khu vực trồng rau bị thiệt hại, do vậy giá rau xanh đồng loạt tăng cao.

Mặt hàng rau xanh tăng giá nhiều hơn so với ngày thường.

Tương tự, mưa lũ trong những ngày qua khiến nhiều hộ gia đình trồng rau xanh ở quận Liên Chiểu thiệt hại đáng kể. Tranh thủ thu hoạch vội ít rau còn trong vườn sau trận lũ để đem đi bán, bà Nguyễn Thị Năm (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) than thở: “Nhiều luống rau cải, rau dền, mồng tơi của gia đình tôi bị mưa lũ dập cho tơi tả. Số rau dập nát còn lại tôi tranh thủ mang ra chợ bán, may ra vớt vát được đồng nào hay đồng ấy!”.

Tại các siêu thị, đại diện nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố cho biết, nguồn cung cấp rau xanh không bị ảnh hưởng do các đơn vị này đa dạng hóa nguồn cung. Ông Lê Quang Thanh, Phó giám đốc siêu thị Coopmart Đà Nẵng cho biết, những ngày này tuy giá cả có tăng, nhưng các mặt hàng rau, củ, quả, lương thực, thực phẩm khá dồi dào. Một số siêu thị nhập từ nguồn các làng rau tại Đà Nẵng và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) số lượng có giảm, nên giá rau xanh tăng cao so với thường ngày.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/da-nang-rau-xanh-tang-gia-sau-mua-lu-747776