Đà Nẵng những ngày chống dịch đặc biệt
Trên thực tế, có thể có nơi, có lúc còn bất cập trong việc thực thi biện pháp giãn cách khiến người dân và doanh nghiệp chưa thật hài lòng, nhưng về toàn cục, người dân và doanh nghiệp đều cảm thấy tin tưởng, ủng hộ chủ trương và giải pháp chống dịch của thành phố. Người dân, doanh nghiệp theo dõi và ghi nhận những trăn trở của lãnh đạo thành phố qua các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, cũng như phấn khởi về kết quả kiểm soát dịch bệnh ngày càng khả quan hơn'.
Bài cuối: Đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
Sau hơn một tháng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, từng bước trở lại trạng thái bình thường mới.

Ngày 1-9, đại diện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (ngoài cùng, bên phải) trao chứng nhận đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh, xuất viện cho các bệnh nhân Covid-19, trong đó có nữ bệnh nhân 101 tuổi. Ảnh: LÊ HÙNG, Đồ họa: TUYẾT ANH
Chung sức, đồng lòng
Để vượt qua dịch bệnh, thời gian qua, thành phố huy động sự đồng tâm của tất cả các lực lượng, sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp. Từ khi bước vào “cuộc chiến” chống Covid-19, đặc biệt trong thời gian “ai ở đâu thì ở đó”, hầu hết y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế phải bám trụ tại bệnh viện, đơn vị, phòng xét nghiệm, những khu vực nguy cơ cao để giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Và cũng chừng ấy thời gian, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên tục chỉ đạo, điều hành và có mặt kịp thời tại hiện trường xử lý những điểm nóng.
Gần 2 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tích cực bám chốt, thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống Covid-19. Hằng ngày, ngoài việc tuần tra lưu động, chốt chặn trên các tuyến đường, cán bộ, chiến sĩ còn đến kiệt, hẻm, khu dân cư, chung cư hỗ trợ cán bộ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết: “Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống Covid-19; bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu cách ly tuyệt đối, góp phần nhanh chóng rà soát, truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của thành phố”.
Ngày 26-8, khi phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) phát sinh các ca bệnh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều động 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác tuần tra, giám sát, truy vết. Phường Tam Thuận có nhiều kiệt, hẻm nhỏ quanh co nên khó bao quát hết. Vì vậy, lực lượng tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm chéo… Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, trong đợt dịch bùng phát này, có thời điểm đơn vị huy động 269 cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp công an, quân đội thực hiện công tác kiểm soát tại các chốt, các khu cách ly tập trung để hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cửa khẩu cảng; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ vòng ngoài và chống xâm nhập trái phép...
Nhân dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng hành
Sự thành công trong công tác phòng, chống dịch của thành phố có sự đồng hành, chung tay, góp sức không nhỏ của mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những ngày thành phố thực hiện biện pháp chưa có tiền lệ, đường phố Đà Nẵng vắng bóng người qua lại. Điều này cho thấy, người dân chấp hành tốt “ai ở đâu thì ở đó”. Bà Nguyễn Thị Dung, Tổ phó tổ dân phố số 21 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cho biết, khi dịch bùng phát, tất cả người dân trong tổ chấp hành nghiêm chủ trương giãn cách của thành phố, tuyệt đối không giao lưu, tiếp xúc với mong muốn một phần ý thức của mình góp phần vào chiến thắng chung của thành phố.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Dương Thị Lệ cho biết, một trong những “liều thuốc” quan trọng giúp ngăn chặn, đẩy lùi Covid-19 chính là ý thức của nhân dân. Xác định được điều này, Mặt trận xã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các kênh, phát tờ rơi, tuyên truyền trên fanpage của Mặt trận xã. “Cho đến thời điểm này, Hòa Bắc vẫn giữ được bình yên, chưa có ca cộng đồng. Ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, có sự đồng hành, thực hiện chủ trương của người dân, người đồng bào”, bà Dương Thị Lệ khẳng định. Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cử tri và nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cử tri thành phố bày tỏ phấn khởi khi thành phố có chủ trương hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19.
Những ngày thành phố Đà Nẵng bùng phát dịch, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động để thực hiện các chủ trương phòng, chống dịch của thành phố. Khó khăn là vậy, song họ vẫn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sát cánh cùng thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội. Bà Lê Thị Nam Phương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố cho biết, gặp nhiều tổn thất nhưng các chị em trong hội vẫn tích cực cho hoạt động xã hội từ thiện, trong đó nổi bật là tham gia giải cứu nông sản cho nông dân Hòa Vang, tặng hàng nghìn suất quà cho người nghèo, hỗ trợ nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; thăm, hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch…
Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất. Những đơn hàng bị gián đoạn, song họ nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương phòng, chống dịch của thành phố, nhiều doanh nghiệp vượt khó để hoạt động sản xuất “3 tại chỗ”. Ông Kim Jinmo, Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng cho biết, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cũng như các chính sách giúp kiểm soát tốt dịch bệnh. Điều này được thể hiện qua số ca mắc giảm dần, cho thấy hướng đi đúng đắn của chính quyền. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với các quyết sách chống dịch của thành phố.
Đẩy lùi dịch bệnh
Nhà sử học Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, công tác điều hành phòng, chống dịch trong đợt tái bùng phát hai tháng vừa qua căng thẳng hơn nhiều so với những đợt bùng phát trước đây. Cuối tháng 7 năm 2020, khi Đà Nẵng vừa trở thành tâm dịch của cả nước, thành phố chống dịch với sự hỗ trợ trực tiếp của Bộ Y tế và nhiều địa phương. Lần này, dịch lan rộng khắp nơi, nhất là ở các tỉnh phía Nam, chúng ta phải đương đầu với biến chủng Delta lây lan tốc độ nhanh, phải cân nhắc khi giãn cách mức độ cao quá dài ngày dễ dẫn đến khả năng suy thoái kinh tế toàn thành phố, từng hộ gia đình.
Do vậy, việc điều hành ứng phó với dịch lần này gặp nhiều thách thức. Thế nhưng, có thể thấy rõ kết quả trong công tác phòng, chống dịch của thành phố, đặc biệt là ý thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch; đồng thời cũng thấy rõ kết quả của quá trình điều hành kịp thời, nhạy bén, chủ động của lãnh đạo thành phố. Sở dĩ được như vậy là nhờ lãnh đạo thành phố kế thừa được kinh nghiệm quý của các lãnh đạo tiền nhiệm trong những đợt bùng phát trước đây, như xét nghiệm theo mẫu gộp hoặc coi trọng vai trò của các chuyên gia y tế khi tiếng nói của họ luôn được lắng nghe...
Đặc biệt, lần này lãnh đạo thành phố luôn ý thức “nhiệm vụ kép”: triển khai giãn cách mức độ cao phải đi đôi với tổ chức cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”; quyết tâm kiểm soát và khống chế dịch bệnh phải đi đôi với việc để ngỏ khả năng phục hồi nền kinh tế khi đủ điều kiện, theo phương châm nới lỏng nhưng không lơi lỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu và cũng là động lực quyết định để đạt được kết quả vừa nêu chính là sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.
Một bác sĩ công tác trên địa bàn thành phố cho rằng, nhờ sự quyết định táo bạo, kịp thời của lãnh đạo thành phố cộng với tinh thần vào cuộc quyết liệt, chuyên nghiệp của các lực lượng chức năng; thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly và điều trị của lực lượng y tế; sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, Đà Nẵng đạt được kết quả vượt bậc trong công tác phòng, chống dịch.
“Hiệu quả thấy rõ ràng nhất là sau thời gian “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng từng bước trở lại bình yên, các chốt phong tỏa được gỡ bỏ, số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 giảm xuống từng ngày. Rõ ràng về mặt sức khỏe của người dân thì việc phong tỏa vừa rồi rất có hiệu quả. Với chủng Detal nguy hiểm, tốc độ lây lan và mức độ trở nặng khi nhiễm bệnh cao, có ngày Đà Nẵng ghi nhận đến 202 trường hợp mắc mới. Nếu không có những ngày “ai ở đâu thì ở đó” thì không thể tưởng tượng thành phố bây giờ sẽ như thế nào”, vị bác sĩ nói.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chính ý thức chấp hành nghiêm túc của người dân và sự đồng lòng của doanh nghiệp trong thực hiện các biện pháp quyết liệt nhưng đầy khó khăn vừa qua cộng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã đem lại thành công trong phòng, chống dịch của Đà Nẵng”.
N.PHÚ - L.HÙNG - P.CHUNG
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy











